Thursday, March 28, 2024

Mỹ bắt hàng trăm thành viên băng đảng ở Houston

HOUSTON, Texas (NV) – Một chiến dịch triệt phá tội phạm mở ra trên toàn quốc Mỹ vừa bắt giữ khoảng 1,400 thành viên băng đảng, gốc ngoại quốc cũng như từ địa phương, gồm cả hơn 200 người ở Houston và Corpus Christi, theo giới hữu trách.

Bản tin của tờ báo Houston Chronicle cho hay trong số này có 445 người quốc tịch ngoại quốc, từ 21 quốc gia như Guatemala, Kazahstan cho tới Mauritania. Những người còn lại là công dân Mỹ.

Có khoảng 1,100 là thành viên băng đảng, gồm cả các nhóm hoạt động rộng lớn khắp nước Mỹ như Bloods, Sureno, MS-13 và Crips.

Trong chiến dịch tiến hành trên cả nước này, giới hữu trách cũng tịch thu 238 khẩu súng, 500 pound cần sa, 50 pounds cocaine, 30 pound ma túy dạng tổng hợp, bảy pound heroin cùng khoảng $500,000 tiền mặt, theo bài báo Houston Chronicle.

Sean McElroy, chỉ huy phó văn phòng FBI ở Houston, cho hay nhân viên công lực nơi đây nhắm vào các khu vực có sự hoạt động mạnh mẽ của băng đảng và có nhiều bạo động, đặc biệt là ở Houston và Corpus Christi cùng các quận chung quanh.

Cuộc hành quân này bắt giữ 164 thành viên băng đảng ở Corpus Christi và 43 ở Houston.

Một phát ngôn viên văn phòng FBI ở Houston, Greg Palmore, nói rằng con số ở Houston được coi là cao nhất trên toàn quốc trong chiến dịch này.

Thành phần băng đảng đang dần phát triển mạnh ở Houston trong vòng 6 năm qua, theo một bản báo cáo của sở cảnh sát thành phố Houston.

Tờ Houston Chronicle nói rằng, theo bản báo cáo này hiện có khoảng 20,000 thành viên băng đảng, thuộc 350 băng lớn nhỏ khác nhau, hiện đang sống trong cũng như chung quanh thành phố Houston. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận xin hãy công bằng với nước Mỹ (½)

MỚI CẬP NHẬT