Friday, March 29, 2024

FBI bắt một thành viên al-Qaeda và ISIS đã được tị nạn ở Hoa Kỳ

SACRAMENTO, California (AP) – Một người tị nạn Iraq, được cho vào định cư ở Hoa Kỳ, vừa bị bắt hôm Thứ Tư, 15 Tháng Tám, ở vùng Bắc California theo một trát tòa từ Baghdad. Trát tòa cáo buộc người này trong thời gian chiến đấu trong hàng ngũ ISIS đã giết một cảnh sát viên Iraq.

Ông Omar Abdulsatta Ameen, 45 tuổi, đã cùng các thành viên ISIS khác giết người cảnh sát viên sau khi thành phố Rawah ở Iraq lọt vào tay ISIS hồi Tháng Sáu, năm 2014, theo hồ sơ tòa.

Ông Ameen bị lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp chống khủng bố của FBI bắt giữ tại một tòa chung cư ở thủ phủ Sacramento theo trát tòa Iraq gửi ra hồi Tháng Năm.

Các giới chức Hoa Kỳ dự trù sẽ dẫn độ nghi can này về lại Iraq.

Các công tố viên nói rằng Ameen vào Hoa Kỳ theo một chương trình định cư người tị nạn, về sống ở Sacramento và nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ.

Theo hồ sơ tòa, Ameen đến Thổ Nhĩ Kỳ năm 2012 và nộp đơn xin vào Hoa Kỳ theo quy chế tị nạn, lấy lý do là nạn nhân của khủng bố. Nghi can Ameen được cho quy chế tị nạn hồi Tháng Sáu năm 2014, nhưng quay trở về Iraq để giết người cảnh sát viên kia trước khi sang Hoa Kỳ hồi Tháng Mười Một, 2014.

Giới hữu trách nói rằng Ameen cũng che giấu việc là thành viên của hai nhóm khủng bố al-Qaeda và ISIS khi nộp đơn xin thẻ xanh ở Hoa Kỳ.

Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của FBI đã điều tra Ameen về việc khai gian hồ sơ từ năm 2016 tới nay. FBI nói cuộc điều tra riêng rẽ của họ đã xác nhận sự liên hệ giữa Ameen và các nhóm khủng bố cũng như vụ giết cảnh sát viên của Iraq.

Nguồn tin từ giới thẩm quyền còn cho hay FBI cũng xác nhận không chỉ cá nhân Ameen mà cha ông ta, anh em và họ hàng đều tham gia hàng ngũ ISIS. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT