Wednesday, April 17, 2024

Bảy quân nhân Mỹ thiệt mạng vì tai nạn phi cơ trong một tuần

FORT CAMPBELL, Kentucky (NV) – Hai quân nhân Mỹ thiệt mạng trong phi vụ huấn luyện của một chiếc trực thăng tấn công loại Apache ở Fort Campbell, tiểu bang Kentucky, tối hôm Thứ Sáu tuần qua.

Hai cái chết này nâng tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong chỉ một tuần lên đến 7 người, do ba tai nạn phi cơ ở nội địa Mỹ. Hai tai nạn khác, xảy ra ở quốc gia Phi Châu Dijouti, may mắn không làm ai thiệt mạng.

Bản thông cáo của Lục Quân Mỹ về vụ xảy ra hôm Thứ Sáu cho hay vào lúc 9 giờ 50 phút tối Thứ Sáu, hai quân nhân thuộc lữ đoàn Không Quân Chiến Đấu 101, thuộc Sư Đoàn Nhảy Dù 101, đã thiệt mạng trong một vụ rớt trực thăng AH-64E Apache trong khu vực huấn luyện của trại Fort Campbell.

Vụ này xảy ra hai vụ khác trong thời gian chỉ năm ngày.

Hôm Thứ Năm, một chiếc F-16 của Không Quân Mỹ rớt gần căn cứ không quân Nellis ở Nevada, làm thiệt mạng Thiếu Tá Stephen Del Bagno, một thành viên đội bay biểu diễn Thunderbird của Không Quân Mỹ.

Hai ngày trước đó, hôm Thứ Ba, một trực thăng loại CH-53E Super Stallion của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ rớt gần thành phố El Centro ở California, không xa biên giới với Mexico, trong phi vụ huấn luyện. Có bốn quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tử nạn trong vụ này.

Hai vụ khác, không gây chết người, cũng xảy ra ngày Thứ Ba. Một chiếc chiến đấu cơ loại AV-8B Harriet của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ rớt khi cất cánh từ phi trường ở Djibouti City. Phi công nhảy dù thoát nạn.

Sau đó trong ngày, một trực thăng CH-53E của Thủy Quân Lục Chiến cũng “đáp mạnh” xuống bờ biển gần thủ đô Djibouti nhưng không ai bị thương.

Các giới chức Mỹ nói rằng tất cả các tai nạn này đang được điều tra. (V.Giang)

Sáu cảnh sát viên Utah bị thương trong khi chặn một người tự thiêu

MỚI CẬP NHẬT