Thursday, March 28, 2024

‘Becoming,’ hồi ký Michelle Obama bán 725,000 bản trong ngày đầu tiên

WASHINGTON, DC (AP) – Số bán trong ngày đầu tiên của cuốn hồi ký có tên “Becoming” của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã vượt quá hơn 725,000 bản, khiến trở thành một trong những cuốn sách có số bán ngày đầu cao nhất trong năm nay.

Nhà xuất bản Crown Publishing cho hãng thông tấn AP hay hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Một, rằng con số nói trên bao gồm số bán trong ngày và số đặt mua từ trước, dưới dạng sách bìa cứng, sách nói (audio book) và sách điện tử (ebook) trong thị trường Mỹ và Canada.

Cuốn “Becoming” được phát hành trong ngày Thứ Ba, cùng ngày bà Obama mở cuộc du hành khắp nước để quảng cáo cho cuốn sách của mình.

Công ty Crown Publishing cũng loan báo tăng số in của cuốn hồi ký từ 1.8 triệu ấn bản lên 2.6 triệu.

Nhận xét của các nhà phê bình về cuốn sách, vốn kể lại cuộc đời của bà Michelle Obama từ khi lớn lên ở khu South Side tại Chicago cho tới khi vào Tòa Bạch Ốc, nói chung là rất tích cực.

Bìa cuốn hồi ký “Becoming” của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. (Hình: Crown via AP)

“Becoming” là cuốn sách có số bán ngày đầu cao nhất trong số các sách do công ty mẹ của Crown là Penguin Random House phát hành trong năm 2018.

Tuy nhiên, có ít nhất là một cuốn sách của một nhà xuất bản khác, là Simon & Schuster, có số bán ngày đầu cao hơn.

Cuốn “Fear: Trump in the White House” của ký giả Bob Woodward, đã bán được 900,000 bản chỉ sau một ngày.

Cuốn “Becoming” có số bán vượt trội các cuốn hồi ký của những cựu đệ nhất phu nhân nổi danh khác.

Năm 2003, cuốn “Living History” của bà Hillary Clinton bán được khoảng 600,000 bản trong tuần đầu tiên. Thời gian đó, số lượng sách nói còn rất ít và thị trường sách ebook coi như chưa có. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT