Thursday, April 18, 2024

Bị cáo giác tấn công tình dục, cấp chỉ huy SEAL ở Phi Châu bị triệu hồi

WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ huy trưởng và hạ sĩ quan thâm niên nhất trong một toán SEAL được gửi sang hoạt động ở Phi Châu vừa bị giải nhiệm và triệu hồi về Mỹ do các cáo giác tấn công tình dục từ một số nữ quân nhân Mỹ, theo một giới chức quốc phòng cho đài CNN hay.

Thiếu tá Casey Osborne, phát ngôn viên Bộ Chỉ Huy Hành Quân Đặc Biệt, Phi Châu, nói rằng “Tư lệnh Bộ Chỉ Huy Hành Quân Đặc Biệt, Phi Châu, Thiếu Tướng Mark Hicks, có quyết định tạm ngưng chức của chỉ huy trưởng đơn vị hành quân đặc biệt tiền phương – Đông Phi cùng hạ sĩ quan cố vấn cho ông này hôm 10 Tháng Năm vì các cáo buộc có hành vi sai trái.”

Thiếu Tá Osborne cho CNN biết tiếp rằng “Tướng Hicks ra lệnh cho cả hai người này trở về hậu cứ để chờ các quyết định khác.”

Hiện có một số lính SEAL của Mỹ hoạt động ở Đông Phi, trong công tác cố vấn và huấn luyện lính Somalia chống thành phần khủng bố al-Shabaab, có liên hệ với al-Qaeda.

Giới chức hải quân Mỹ cho CNN hay rằng toán SEAL này thuộc đơn vị SEAL số 2 có căn cứ chính đặt tại Virginia. (V.Giang)

Liệu có cuộc họp tay ba: Tập – Trump – Kim tại Singapore?

MỚI CẬP NHẬT