Friday, March 29, 2024

Google bị Liên Âu phạt $5 tỷ vì lạm dụng độc quyền

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Liên Âu (EU) hôm Thứ Tư thông báo phạt công ty Google $5 tỷ vì vi phạm luật chống độc quyền, qua việc lạm dụng hệ thống vận hành điện thoại di động Android, mà cho tới nay, là sản phẩm vận hành điện thoại phổ biến nhất thế giới.

Theo CNBC, qua một tuyên bố, Google cho biết sẽ khiếu nại quyết định này, nói rằng, sản phẩm của họ được bán hoàn toàn dưới hình thức cạnh tranh công bằng.

Các giới chức EU nói công ty mẹ của Google thiên vị các dịch vụ của họ bằng cách ép các công ty sản xuất điện thoại phải gắn trước các ứng dụng của Google như Chrome và Search với Play.

EU cũng nói là Google vi phạm luật cạnh tranh bằng cách trả tiền cho các công ty làm điện thoại để các công ty này chỉ gắn ứng dụng của Google trên thiết bị của họ và cấm các công ty này bán điện thoại của công ty khác.

EU yêu cầu Google phải chấm dứt hình thức kinh doanh này trong vòng 90 ngày, nếu không, sẽ bị phạt thêm 5% doanh thu khắp thế giới hàng ngày.

Đây là khoản tiền phạt lớn nhất đối với Google từ trước tới nay. Hồi năm ngoái, Google cũng bị phạt $2.7 tỷ vì thiên vị dịch vụ buôn bán của họ so với các công ty cạnh tranh khác.

Bà Margrethe Vestager, ủy viên Liên Âu đặc trách người tiêu dùng, nói: “Họ có các sản phẩm mà chúng ta thích và thích sử dụng. Điều duy nhất chúng ta không thích là họ sử dụng sai thành công của họ và làm ăn không hợp lệ.” (Đ.D.)

?autoplay=false;GAOn=true
Chủ sòng bài Mandalay Bay chối bỏ trách nhiệm vụ thảm sát ở Las Vegas

MỚI CẬP NHẬT