Friday, March 29, 2024

Biến chứng cúm, một ông bị mất 9 ngón tay và cả hai chân

FORT WORTH, Texas (NV) – Một người đàn ông 51 tuổi ở tiểu bang Texas mới đây vừa bị cưa cả hai chân dưới đầu gối và chín ngón tay vì các biến chứng do bệnh cúm.

Bản tin của tờ báo địa phương Star-Telegram cho hay hôm 3 Tháng Một, ông Brian Herndon bị sốt nhẹ. Nhưng sang đến ngày hôm sau, thân nhiệt của ông vẫn không sút giảm.

Vợ của ông là bà Jaye, đưa ông vào một bệnh viện gần thành phố Fort-Worth.

Bác sĩ nơi đây nhanh chóng chẩn đoán cho là ông bị sưng phổi và cho thuốc trị.

Nhưng sang đến ngày hôm sau các bác sĩ lại có thêm tin xấu nữa. Đó là chứng sưng phổi của ông đã nhập với bệnh cúm, vốn đang lan tràn nhiều nơi ở Mỹ.

Tình trạng này dẫn tới việc ông bị sốc nhiễm trùng huyết (septic shock) và rồi dẫn tới hư thận.

Ít ngày sau đó, các bác sĩ không đo được mạch ở dưới hai chân ông. Chỉ trong hai tuần sau ông bị cưa cả hai chân, bản tin tờ Start-Telegram cho hay.

Rồi sau đó, ông Herndon cũng bị chứng đông máu (disseminated intravascular coagulopathy), ảnh hưởng tới việc lưu thông của máu, nhất là tới các ngón tay. Ông sau đó bị cắt chín ngón tay.

Sau nhiều tuần điều trị, bà Jaye cho hay chồng mình đang phục hồi và hai đứa con cũng được vào thăm  giúp ông chồng lên tinh thần rất nhiều.

Gia đình Herndon nay thành lập một tài khoản trên GoFundMe để xin sự trợ giúp tài chánh chi trả tiền bệnh viện, giải phẫu cũng như hai chân giả, cũng theo tờ Star-Telegram.

Tuy việc mắc bệnh cúm nay trở nên là điều khá bình thường và không còn là mối đe dọa đến tính mạng như nhiều năm trước đây, các bác sĩ ở bệnh viện Mayo Clinic nói rằng số vụ bị sốc nhiễm trùng huyết xảy ra cùng với cúm nay ngày càng thấy nhiều hơn. Đây cũng là điều khiến một số bệnh nhân trẻ, khỏe mạnh, như anh Kyler Baughman, 29 tuổi, huấn luyện viên thể lực ở Pennsylvania, chết hồi cuối năm ngoái sau khi bị cúm. (V.Giang)

Quốc Hội thông qua luật ngân sách $400 tỉ nhằm tránh đóng cửa chính phủ

MỚI CẬP NHẬT