Friday, April 19, 2024

Phụ nữ North Carolina ‘bỏ phiếu dùm’ người chết, nhưng không bị truy tố

NEWTON, North Carolina (AP) – Một biện lý ở tiểu bang North Carolina vừa có quyết định không truy tố tội gian lận bầu cử đối với một phụ nữ từng thay mặt bà mẹ đã qua đời bỏ phiếu cho ông Donald Trump trước ngày bầu cử.

Tờ báo địa phương Charlotte Observre cho hay Biện Lý David Learner nói trong bản thông cáo gửi ra hôm Thứ Tư rằng việc truy tố hình sự người phụ nữ 67 tuổi ở Catawba County sẽ không giúp ích gì cho quyền lợi của công chúng.

Văn phòng ông Learner cho hay bà mẹ 89 tuổi của phụ nữ này là một ủng hộ viên nhiệt thành của Tổng Thống Trump, nói với con gái là phải bỏ phiếu cho ứng viên đảng Cộng Hòa này bằng một giấy ủy quyền, trước khi qua đời hồi Tháng Mười.

Người phụ nữ nói trên đi bỏ phiếu ở địa điểm cho phép bỏ phiếu sớm, nói rằng không có ý định gian lận.

Ông Learner, người theo đảng Cộng Hòa, cho hay quyết định của ông không hề có tính cách thiên vị đảng phái.

Tổng Thống Trump chiến thắng tại Catawba County với 70% số phiếu bầu. (V.Giang)

Mỹ sắp tuần tra Biển Đông, cần Trung Quốc giúp đối phó Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT