Friday, April 19, 2024

New York: 11 người bị bắt trong lúc biểu tình chống diễn giả cực hữu

NEW YORK, New York (NV) – Có tới 11 người bị bắt trong cuộc biểu tình chống đối diễn giả cực hữu Gavin McInnes khi ông đến nói chuyện ở đại học New York University, tờ New York Daily News loan tin.

Dân biểu tình tụ tập bên ngoài trung tâm Kimmel Center của trường đại học vào khoảng 5 giờ chiều Thứ Năm để la ó phản đối buổi nói chuyện của nhân vật hiện là đồng sáng lập tổ hợp truyền thanh và truyền hình bảo thủ Vice Media.

Những người biểu tình hò reo các khẩu hiệu, như “Tồi bại, nhục nhã quá” và “Hận thù chủng tộc chẳng khác gì diệt chủng.” Rồi khi một số người đội chiếc nón có in câu khẩu hiệu tranh cử của ông Donald Trump “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” xuất hiện thì cuộc đấm đá nhau giữa hai phe bênh và chống diễn giả diễn ra trong hỗn độn.

Người biểu tình liên tục reo hò và la hét ầm ĩ khiến cho ông McInnes không thể nào khởi sự cuộc nói chuyện đã được dàn xếp từ trước. Sau đó, ông phải rút lui.

Khi cuộc biểu tình náo loạn chấm dứt, tám người đàn ông và ba phụ nữ bị bắt về tội gây rối, sở hữu ma túy, phá hoại trật tự an ninh chung, và cản trở nhân viên công lực thi hành nhiệm vụ. (V.P.)

Lãnh đạo EU lo ngại vì khẩu hiệu tranh cử thành chính sách

MỚI CẬP NHẬT