Thursday, March 28, 2024

Utah: Hàng trăm người biểu tình chống phá thai

SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Hôm Thứ Bảy, các nhà hoạt động chống phá thai thuộc phong trào “Tuần Hành Vì Sự Sống” (“March for Life”) xuống đường tại Salt Lake City ở Utah trong khuôn khổ cuộc biểu tình hàng năm để kêu oan cho các hài nhi bị sát hại từ trong bào thai vì chúng không thể lên tiếng được, tờ Salt Lake Tribune loan tin.

Tại tòa nhà Quốc Hội Utah, các diễn giả bày tỏ niềm hy vọng trông thấy Tối Cao Pháp Viện đảo ngược lại phán quyết Roe v. Wade hồi năm 1971 cho phép phụ nữ phá thai, đặc biệt sau ngày tân Tổng Thống Cộng Hòa Donald Trump đắc cử.

Khoảng 500 người tuần hành cùng mang theo các biểu ngữ như “Hãy chấm dứt cuộc chiến chống các hài nhi” và “Phá thai là sát hại trẻ sơ sinh.”

Một người điều khiển chương trình tại cuộc tuần hành, ông Rod Arquetyte, cho biết đã có tới 59 triệu hài nhi bị giết từ trong bụng mẹ kể từ khi phán quyết Roe v. Wade ra đời cho tới nay.

Bà Mary Taylor, chủ tịch Pro-Life Utah, tổ chức đang bảo trợ cho cuộc Tuần Hành Vì Sự Sống, lên tiếng thúc giục những người tham gia biểu tình hãy yêu cầu các vị dân cử đệ trình Quốc Hội tiểu bang các biện pháp mới chống việc phá thai.

Một trong các biện pháp đó, theo Dân Biểu Kay Christofferson (Cộng Hòa-Lehi) là cấm phá thai sau khi người phụ nữ đã mang thai từ 20 tuần lễ trở lên, là thời điểm mà các nhà hoạt động chống phái thai tin rằng “hài nhi trong bụng mẹ bắt đầu biết đau đớn.” (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT