Thursday, April 18, 2024

Biểu tình tuần hành khắp nước Mỹ nhân ngày Lao Động Quốc Tế

LOS ANGELES, California (NV) – Các nghiệp đoàn và tổ chức tranh đấu dân quyền hôm Thứ Hai tổ chức các cuộc biểu tình tuần hành khắp nước Mỹ nhân ngày lễ Lao Động Quốc Tế.

Có hàng ngàn người tập trung tại công viên Mac Arthur gần trung tâm thành phố Los Angeles trong một cuộc tập họp, vốn theo ban tổ chức là để cho thấy” sự đoàn kết và chống đối chính sách hiện nay của chính phủ.”

Đoàn người sau đó tuần hành trong sự ồn ào nhưng ôn hòa dọc theo đường phố để tới Tòa Thị Chánh Los Angeles.

Đám đông khoảng vài ngàn người cũng tập trung ở khu Dupont Circle ở thủ đô Washington, DC rồi sau đó kéo đến Lafayette Square, ngay trước Tòa Bạch Ốc.

Trước đó trong ngày, khoảng 500 người kéo đến biểu tình trước văn phòng của hai công ty Wells Fargo và JP Morgan Chase & Co.

Có 12 người bị bắt giữ, theo một phát ngôn viên của tổ chức Make the Road New York, có mục đích tranh đấu cho người di dân.

Hai ngân hàng này bị nhắm phản đối vì họ có làm ăn với các công ty tư nhân xây cất hay điều hành các nơi giam giữ người di dân bất hợp pháp cho chính phủ Mỹ.

Ngày Lao Động Quốc Tế thường êm ả hơn ở Mỹ so với các quốc gia Âu Châu, vốn là ngày nghỉ lễ và cũng là ngày thường có các cuộc biểu tình bạo động. (V.Giang)

Điều tra vụ xung đột gia đình, cảnh sát Detroit bị bắn vào đầu

MỚI CẬP NHẬT