Thursday, March 28, 2024

Bình Nhưỡng dọa hủy cuộc họp thượng đỉnh Kim-Trump

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bắc Hàn vừa hủy một cuộc họp cao cấp với Nam Hàn hôm Thứ Tư (giờ địa phương) và cũng đe dọa sẽ hủy cuộc họp thượng đỉnh lịch sử dự trù vào tháng tới với Hoa Kỳ vì cuộc tập trận đang diễn ra giữa Nam Hàn và Mỹ, theo tường thuật của Yonhap News của Nam Hàn.

Theo dự trù, hai miền Nam Bắc Hàn sẽ có cuộc họp tại Làng Đình Chiến ở Bàn Môn Điếm vào Thứ Tư để bàn về việc phối hợp quân sự và làm việc với Hồng Thập Tự để giảm căng thẳng biên giới và để cho người dân hai miền bắt đầu đoàn tụ.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước cuộc họp, Bình Nhưỡng tuyên bố hủy bỏ và cũng thắc mắc là liệu cuộc gặp gỡ giữa Chủ Tịch Kim Jong Un và Tổng Thống Donald Trump có nên diễn ra hay không, theo tường thuật của Yonhap News, dẫn nguồn KCNA, cơ quan thông tấn chính thức của Bắc Hàn.

“Hoa Kỳ cũng nên thảo luận cẩn thận về số phận của cuộc họp thượng đỉnh đã dự trù trước giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Bắc Hàn, trong lúc có một cuộc tập trận chung rất phiền hà với quân đội Nam Hàn,” KCNA cho biết.

Cuộc tập trận kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Nam Hàn sẽ được bắt đầu vào Thứ Sáu, có sự tham dự của hơn 100 chiến đấu cơ, theo Yonhap News.

Hôm Thứ Ba, giới chức quân sự Nam Hàn nói rằng Bắc Hàn đang tiến hành kế hoạch đóng cơ sở thử nguyên tử vào tuần tới, một đánh giá được các nhà nghiên cứu Mỹ ủng hộ, sau khi họ nói rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng đang bắt đầu phá hủy các cơ sở tại nơi từng thử nguyên tử.

Theo dự trù, cơ sở thử nguyên tử này sẽ được đóng trước khi Chủ Tịch Kim Jong Un gặp Tổng Thống Donald Trump tại Singapore vào ngày 12 Tháng Sáu, một sự kiện ngoại giao quan trọng mang tính toàn cầu và có thể giải quyết vấn đề đối đầu nguyên tử với Bắc Hàn. (Đ.D.)

Sở di trú Mỹ xin lại thẻ xanh của gần 9,000 người được cấp do lỗi kỹ thuật

MỚI CẬP NHẬT