Thursday, March 28, 2024

‘Black Friday’ vẫn đông khách, mua bán ‘online’ tấp nập hơn

NEW YORK, New York (NV) – Số khách hàng kéo đến các cửa tiệm bán lẻ vào sáng ngày Thứ Sáu “Black Friday” sau Lễ Tạ Ơn, có đông đảo nhưng không đến nỗi tràn ngập, do có nhiều người đến tiệm để nhìn tận mắt món hàng và cùng hưởng thú đi mua sắm với bạn bè, người thân, trong khi chờ đợi mua hàng giá rẻ qua mạng.

Ở khắp nơi, giới quan sát thấy ít có dấu hiệu ào ạt tràn ngập như từng thấy ở các khu thương xá hay các cửa hàng bán lẻ của những năm trước đây, và nhiều nơi phải nghĩ tới các phương cách khác nhằm thu hút khách hàng chứ không chỉ trông cậy vào việc đại hạ giá, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Tricia Welch, 36 tuổi, một nhân viên làm việc ngân hàng, đứng sắp hàng đợi khoảng 1 giờ trước khi đến phiên vào trong một cửa tiệm Target ở khu Manhattan tại thành phố New York.

“Ngày nay có rất nhiều lần hạ giá trong suốt cả năm, thay vì chỉ có một lần như bốn hay năm năm trước đây… Chúng tôi chỉ mua hàng điện tử hay các món đồ điện gia dụng trong ngày ‘Black Friday’”.

Ông Miguel Flores, 43 tuổi, nhân viên canh gác ban đêm, đến tiệm sau khi hết ca trực.

“Tôi thường mua hàng online nhưng hôm nay quyết định đến đây vì đã không tới một cửa hàng lâu lắm rồi,” theo ông Flores. “Tôi mua video game cho đứa cháu vài ngày trước, giá lúc đó cũng rất rẻ. Hôm nay tôi đến nơi này, thấy giá cũng giống vậy thôi.”

Bà Tenesha Robertson, 43 tuổi, làm việc cho UPS, dẫn bà mẹ, con gái đi mua sắm ở Macy’s trong khu thương xá Newport Center ở New Jersey.

“Chúng tôi đi mua sắm ở Macy’s hàng năm. Giá ở đây cũng giống như mua qua mạng nhưng chúng tôi tới để có thời gian cùng với nhau,” bà  Robertson cho biết.

Tổng Giám Đốc Macy’s, Jeff Gennette, cho CNBC hay hôm Thứ Sáu rằng thương vụ của công ty này năm nay khá hơn năm trước, có hoạt động mua sắm mạnh mẽ qua mạng và các cửa hàng chuẩn bị sẵn sàng để đón khách ngày lễ.

Thời gian từ ngày Lễ Tạ Ơn đến Giáng Sinh ở Mỹ rất quan trọng đối với các công ty bán lẻ vì có thể chiếm tới 40% tổng trị giá thương vụ của cả năm.

“Số người đến các tiệm vào sáng Thứ Sáu nói chung không quá đông, nhưng vẫn đông nhất chúng tôi nhìn thấy trong ba năm qua. Chúng tôi dự trù sẽ có thêm người ra đường mua sắm từ nay đến cuối ngày,” theo lời Burt Flickinger, giám đốc điều hành công ty Strategic Resources Group. Ông nói rằng sự lạc quan của người tiêu dùng, công việc vững vàng và thị trường địa ốc tốt đẹp góp phần tạo nên cải thiện trong mua sắm này. (V.Giang)

Cảnh sát Beverly Hills điều tra 12 vụ tấn công tính dục

MỚI CẬP NHẬT