Friday, March 29, 2024

‘Bố già mafia’ Frank Cali bị bắn chết trước cửa nhà ở New York

TODT HILL, New York (NV) – Nguồn tin từ giới hữu trách cho hay Francesco “Franky Boy” Cali, 53 tuổi, người đứng đầu gia đình mafia Gambino, đã bị bắn chết vào tối ngày Thứ Tư, 13 Tháng Ba, ngay trước cửa nhà ở khu Staten Island, New York.

Đây là vụ hạ sát một nhân vật lãnh đạo băng đảng tội phạm cao cấp nhất xảy ra tại thành phố New York từ nhiều năm nay, theo bản tin Fox News.

Ông Cali bị mấy phát đạn vào ngực ở khu phố Todt Hill thuộc vùng Staten Island vào lúc khoảng 9 giờ 20 phút tối, bản tin của tờ New York Post cho biết. Ông được nhanh chóng chở vào bệnh viện Staten Island University Hospital North nhưng chết ở nơi này.

Hiện chưa rõ ông Cali bị bắn bao nhiêu phát đạn, nhưng một nhân chứng gọi điện thoại cấp cứu 911 nói rằng có nghe thấy ít nhất là 6 phát súng.

Một người hàng xóm của gia đình Cali, nói với tờ New York Times rằng ông ta nghe một loạt tiếng nổ chừng bảy phát súng, ngay sau lúc 9 giờ tối.

HIện chưa có ai bị bắt và cảnh sát còn đang tiếp tục cuộc điều tra. Sở cảnh sát thành phố New York nói họ đang lùng kiếm một người lái chiếc xe pickup màu xanh lục bỏ chạy khỏi hiện trường, theo đài truyền hình địa phương WNBC-TV.

Ông Cali lên nắm quyền chỉ huy gia đình tội phạm Gambino vào năm 2015, thay thế “bố già” Domenico Cefalu, lúc đó 68 tuổi, theo bản tin của tờ New York Daily News.

Tờ New York Post nói rằng ông Cali tuyển mộ thành viên băng đảng từ di dân ở Ý qua và chú trọng vào việc buôn bán heroin cùng Oxycontin.

Cali, người có gốc Sicily và liên hệ với thành phần Scicilian Mafia, là thành viên băng đảng cao cấp nhất bị giết ở thành phố New York từ năm 1985 tới nay.

Vào năm 1985, Paul Castellano, bố già gia đình Gambino, bị bắn chết bên ngoài tiệm ăn Sparks Steakhouse ở Manhattan, theo WPIX-TV. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT