Saturday, April 20, 2024

Bộ Ngoại Giao Mỹ chấp thuận bán $1.2 tỉ võ khí cho Mexico

WASHINGTON, D.C. (NV) —  Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay đã chấp thuận việc bán võ khí cho Mexico, gồm trực thăng đa dụng MH-60R, hỏa tiễn, hệ thống radar và súng đại liên, cùng các trang bị đặc biệt để hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Thỏa thuận này, do Cơ Quan Hợp Tác An Ninh Quốc Phòng (DSCA) loan báo hôm Thứ Sáu, cho hay  giao kèo mua võ khí trị giá $1.2 tỉ và cần có được sự chấp thuận của quốc hội Mỹ trước khi hoàn tất.

DSCA nói rằng chính quyền Mexico muốn mua tám trực thăng loại  MH-60R Seahawk, 10 hỏa tiễn AGM-114 Hellfire dùng trong huấn luyện, 38 hệ thống bắn rốc két Advanced Precision Kill Weapons System II, 30 ngư lôi Mk-54, 12 khẩu đại liên M-240D và 12 khẩu đại liên loại GAU-21.

Công ty Lockheed Martin được chọn làm nhà thầu chính trong giao kèo cung cấp võ khí này.

Bộ Ngoại Giao nói rằng việc bán võ khí sẽ giúp hỗ trợ chính sách ngoại giao của Mỹ và các mục tiêu an ninh quốc gia, bằng cách “cải thiện an ninh của một quốc gia láng giềng có tầm vóc chiến lược trong khu vực.” (V.Giang)

Tối Cao Pháp Viện Mỹ bác bỏ kháng án của mội người bị tù 241 năm

MỚI CẬP NHẬT