Tuesday, March 19, 2024

Bộ Ngoại Giao Mỹ: Nga mở chiến dịch tung tin thất thiệt về COVID-19

WASHINGTON, D.C. (NV) – Hàng ngàn danh mục (account) trên mạng xã hội có liên hệ với Nga đã vừa mở ra chiến dịch được phối hợp để tung tin thất thiệt về COVID-19, gây trở ngại cho nỗ lực toàn cầu nhằm chống lây lan của loại virus này, theo các giới chức chính phủ Hoa Kỳ.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP, hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Hai, chiến dịch tung tin thất thiệt đưa ra các nguồn tin vô căn cứ, nói rằng chính phủ Hoa Kỳ gây ra dịch COVID-19, nhằm tạo hình ảnh xấu về Hoa Kỳ trên thế giới, lợi dụng sự lo sợ về lây lan virus.

Các giới chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có nhiệm vụ chống lại chiến dịch tung tin thất thiệt của Nga, nói với AFP rằng các danh mục có tên giả, nhân cách giả, đang được sử dụng trên Twitter, Facebook và Instagram để loan truyền các luận cứ của Moscow, qua nhiều ngôn ngữ khác nhau.

“Ý định của Nga là tạo sự bất hòa, tạo nghi ngờ về các cơ chế của Hoa Kỳ và đồng minh, gây xung đột từ bên trong, qua các chiến dịch bí mật nhằm ảnh hưởng dư luận,” theo lời ông Philip Reeker, quyền Phụ Tá Ngoại Trưởng, đặc trách Âu Châu và Âu Á.

“Qua việc loan truyền tin thất thiệt, các thành phần Nga với mưu đồ xấu này một lần nữa đe dọa an toàn công chúng bằng cách tạo hoang mang về nỗ lực đối phó của toàn thế giới,” ông Reeker nói.

Trong thời gian qua, đã có các tin đồn nói rằng virus COVID-19 là một nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm gây chiến tranh kinh tế với Trung Quốc, theo hãng thông tấn Reuters, và đây là “võ khí sinh học do CIA tạo ra, hay là một phần nỗ lực của thế giới Tây phương nhằm tạo tinh thần chống Trung Quốc.”

Ngay cả các cá nhân người Mỹ, gồm cả người đồng sáng lập Microsoft là ông Bill Gates, vốn từng chi ra nhiều tỉ đô la cho các chương trình y tế toàn cầu, cũng bị cáo buộc sai trái là can dự vào vụ virus này.

Chiến dịch tung tin đồn thất thiệt được các giới chức Hoa Kỳ nhận biết vào giữa Tháng Giêng, sau khi chính quyền Trung Quốc loan báo có người thứ ba thiệt mạng do một loại virus mới ở thành phố Vũ Hán.

Khoảng mấy ngàn danh mục trên mạng xã hội, đã bị nhận diện trước đây vì loan truyền các tin tức do Nga tung ra về các vấn đề khác, như cuộc chiến ở Syria, cuộc biểu tình của thành phần Yellow Vest ở Pháp, và các cuộc biểu tình lớn lao ở Chile, đã đăng tải các câu nói “hầu như giống hệt nhau” về COVID-19, theo một báo cáo của trung tâm có tên Global Engagement Center, trực thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Các danh mục này, do con người chứ không do máy điều hành, đã loan tin cùng lúc bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức và Pháp, và đều có thể truy ngược lại về máy chủ ở Nga, và cũng loan các tin có xuất xứ từ các cơ quan truyền thông do chính phủ Nga hậu thuẫn như RT và Sputnik, theo báo cáo nói trên.

Các giới chức chính phủ Hoa Kỳ nói rằng họ thấy các cơ quan truyền thông Nga được nhà nước tài trợ bắt đầu đưa ra những luận điệu chống Tây phương liên quan đến dịch COVID-19 hôm 20 Tháng Giêng, và các người điều hành danh mục trên trang mạng xã hội khởi sự tung ra các luận điệu này trên toàn thế giới ngày hôm sau.

Đặc Sứ Lea Gabrielle, người đứng đầu trung tâm Global Engagement Center, vốn có nhiệm vụ theo dõi và vạch trần các tin đồn thất thiệt và tuyên truyền sai trái, nói: “Trong vụ này, chúng tôi nhìn thấy được toàn bộ hệ thống tổ chức của họ, gồm các đài truyền hình nhà nước, các trang web ủy nhiệm và hàng ngàn con người giả trên mạng xã hội, cùng đưa ra một luận điệu.”

Trước đây, trong những vụ khác, các danh mục này thường chỉ thấy hoạt động cập nhật trong khoảng 72 giờ. Nhưng lần này, trong vụ COVID-19, giới hữu trách quan sát thấy sự cập nhật hằng ngày trong tháng qua. Đây là một chỉ dấu rằng việc tung tin thất thiệt về virus sẽ còn kéo dài.

Một giới chức khác thuộc Global Engagement Center nói rằng tung tin thất thiệt qua cách này là hình thức ít tốn kém nhưng lại hữu hiệu, nhằm tạo chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như cho các quyền lợi kinh tế của Nga.

Các chuyên gia về Nga nói việc đang xảy ra cũng giống như chiến dịch do KGB tung ra trong thập niên 1980, cáo buộc rằng các khoa học gia Mỹ tạo ra HIV virus gây ra bệnh AIDS.

Một giới chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói lần này có vẻ các nhân viên Nga được cho phép toàn quyền tấn công để gây thiệt hại cho Washington.

“Việc đây có phải là một chính sách do giới lãnh đạo cao cấp nhất ở Moscow đưa ra hay không, chẳng là điều quan trọng. Điều quan trọng là những người này nay có toàn quyền làm mọi cách trên mạng để gây tổn thất cho Hoa Kỳ, và có thể tạo hậu quả lớn lao,” theo giới chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.  (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT