Thursday, April 18, 2024

Bộ Nội An yêu cầu Ngũ Giác Đài cung cấp nơi giữ 12,000 di dân lậu

WASHINGTON, D.C. (NV) – Bộ Nội An Mỹ hôm Thứ Năm, 28 Tháng Sáu, chính thức yêu cầu Bộ Quốc Phòng giúp cho chỗ giữ 12,000 người thuộc các gia đình di dân bất hợp pháp.

Theo bản tin của Fox News, Ngũ Giác Đài được yêu cầu chọn các khu vực thích hợp, và nếu cần, khởi sự xây cất các khu trại dễ dàng thiết lập và tháo gỡ ở Arizona, New Mexico, California và Texas.

Hôm Chủ Nhật tuần qua, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Jim Mattis, nói rằng quân đội Mỹ trong quá khứ từng giúp thiết lập các nơi ở, gồm cả các trại tị nạn cho người Việt Nam sau ngày 30 Tháng Tư 1975, hay các trại tạm trú cho người dân Mỹ trong các trường hợp thiên tai.

Bộ Nội An đã xem xét các cơ sở trong bốn căn cứ quân sự là Little Rock Air Force Base tại Arkansas, cùng ba căn cứ ở Texas là Dyess Air Force Base, Goodfellow Air Force Base và Fort Bliss.

Yêu cầu của Bộ Nội An được đưa ra một tuần sau khi Bộ Quốc Phòng được thông báo chuẩn bị nơi chứa tới 20,000 trẻ di dân bất hợp pháp. Nói chung, Ngũ Giác Đài nay được yêu cầu chuẩn bị cung cấp chỗ cho 32,000 di dân bất hợp pháp, với đợt đầu là 2,000 người trong 45 ngày sắp tới.

Một giới chức chính phủ Trump nói với Fox News rằng các gia đình di dân bất hợp pháp sẽ được đưa vào trại Fort Bliss ở El Paso, Texas. Trong khi đó, các trẻ di dân bất hợp pháp, đi một mình, sẽ được đưa đến căn cứ Goodfelllow Air Force Base, cách đó 400 dặm về phía Đông, trong vùng Trung Bộ Texas. (V.Giang)

Cặp vợ chồng ở Hungtinton Beach trúng vé số cào $ 5 triệu

MỚI CẬP NHẬT