Thursday, March 28, 2024

Bộ Nội An Mỹ muốn theo dõi những người ‘ảnh hưởng truyền thông’

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Nội An Mỹ vừa đưa ra thông báo mở thầu theo đó tìm kiếm các công ty có khả năng giúp thành lập một hệ thống dữ kiện, theo dõi các cơ quan truyền thông trên khắp thế giới và thu thập tin tức về các nhà báo, các blogger và những người được gọi là có “ảnh hưởng truyền thông.”

Bản tin của Fox News nói rằng chương trình này được đưa ra giữa khi có tình trạng gọi là “tin giả-fake news” và các ảnh hưởng đến bầu cử ở Mỹ.

Tờ báo Chicago Sun-Times cho hay một thông cáo gọi thầu của Bộ Nội An được đưa ra trên trang mạng FedBizOpps.gov.

Các nhà thầu được mời liên lạc với hai nhân viên Bộ Nội An, cùng với địa chỉ email đi kèm.

Kế hoạch của Bộ Nội An, có tên Media Monitoring Plan, sẽ theo dõi và thu thập dữ kiện từ các tờ báo, các bài viết, các ký giả, các chủ bút, những người có ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội, các bloggers…, với mục đích là để kiếm ra “bất cứ các tin tức gì có liên hệ đến Bộ Nội An hay là một vấn đề nào đó.”

Theo đơn gọi thầu, các hoạt động công khai của các thành viên giới truyền thông cũng như những người có ảnh hưởng truyền thông sẽ được theo dõi dựa theo vị trí địa dư và lãnh vực chuyên môn của họ.

Các nhà thầu tham dự phải  “đưa ra được các chi tiết cũng như bất cứ dữ kiện liên hệ về người viết, như những nơi người này cộng tác và các bài viết trước đó.”

Công ty được chọn cũng phải có khả năng “theo dõi hơn 250,000 cơ quan ngôn luận trên toàn thế giới, sử dụng hơn 100 ngôn ngữ khác nhau, cùng là cung cấp các thống kê và phân tích tùy theo nhu cầu.”

Hạn chót nộp đơn dự thầu là ngày 13 Tháng Tư tới đây, cũng theo Fox News. (V.Giang)

Một ông gốc Việt bị bắt vì bỏ thú nuôi còn sống vào máy ép rác

MỚI CẬP NHẬT