Thursday, March 28, 2024

Bộ Nội An yêu cầu thêm 700 lính và trực thăng để bảo vệ biên giới

WASHINGTON, D.C. (NV) — Bộ Nội An Mỹ hiện đang yêu cầu Ngũ Giác Đài cung cấp thêm lính và phương tiện để giúp bảo vệ biên giới phía Nam, theo các giới chức Quốc Phòng và Nội An cho ABC News hay.

Nguồn tin này nói rằng Bộ Nội An hôm Thứ Tư yêu cầu có thêm 700 Vệ Binh Quốc Gia cùng trực thăng và các phương tiện khác. Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis dự trù sẽ duyệt xét yêu cầu này và trả lời cho Bộ Nội An.

Yêu cầu nói trên nhằm trợ giúp cho việc bảo vệ biên giới, nhưng sẽ không làm nhiệm vụ trực tiếp tuần tiễu.

Hiện đang có khoảng 1,600 lính Vệ Binh Quốc Gia đang phục vụ tại biên giới Mỹ-Mexico. Khoảng 2,000 lính đã được chấp thuận để gửi đến khu vực này. Nếu yêu cầu mới của Bộ Nội An được chấp thuận thì sẽ nâng con số này lên 2,700 người.

Các toán lính Vệ Binh Quốc Gia thuộc tiểu bang California đã đến khu vực El Centro và San Diego tuần này để được huấn luyện hầu thông thạo với nhiệm vụ và khởi sự hoạt động trong tuần tới, theo một giới chức Bộ Nội An.

Các đơn vị Vệ Binh Quốc Gia sẽ giúp cho các nhân viên Biên Phòng rảnh tay làm nhiệm vụ tuần tiễu và chặn bắt thành phần di dân bất hợp pháp ở ngay biên giới. (V.Giang)

Nhà mới xây ở California kể từ năm 2020 phải dùng năng lượng mặt trời

MỚI CẬP NHẬT