Thursday, March 28, 2024

Hạ Viện hoãn bỏ phiếu, Obamacare hy vọng ‘sống sót’

WASHINGTON, DC (AP) – Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát sáng Thứ Năm hoãn bỏ phiếu dự luật bảo hiểm y tế gây tranh cãi do họ đề nghị cách đây hai tuần, một sự thối lui cho Tổng Thống Donald Trump và Dân Biểu Paul Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin), chủ tịch Hạ Viện. Và sau nhiều giờ thương thuyết, các nhà lập pháp Cộng Hòa và Tòa Bạch Ốc không đạt được tiến bộ nào.

Theo CNN, cuộc bỏ phiếu sẽ có thể được thực hiện vào ngày hôm sau, Thứ Sáu, 24 Tháng Ba.

Ông Trump và ông Ryan rất ủng hộ dự luật này.

Ngoài ra, ông Ryan cũng hủy cuộc họp báo dự trù tổ chức ở Quốc Hội để cập nhật về triển vọng của cuộc bỏ phiếu.

Triển vọng này, bị lu mờ từng phút vào sáng Thứ Năm, khi Tổng Thống Donald Trump không thể thuyết phục được một nhóm dân biểu Cộng Hòa bảo thủ, cho nên không đủ số phiếu để thông qua.

Cũng trong sáng Thứ Năm, các lãnh đạo Cộng Hòa ở Hạ Viện họp kín để bàn những bước kế tiếp.

Trong khi đó, các dân biểu Cộng Hòa trung dung nhất định không thay đổi quan điểm, vẫn tiếp tục chống dự luật.

Dự luật vẫn có thể được đưa ra bỏ phiếu trong những ngày tới, sau khi thực hiện một số điều chỉnh, tuy nhiên, hủy bỏ cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Năm có thể tạo ra một sự thối lui chính trị cho Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan.

Dự luật này được coi là thử thách đầu tiên của chính quyền Donald Trump non trẻ.

Và sự kiện này xảy ra trong ngày kỷ niệm Obamacare được ban hành bảy năm, thời gian mà đảng Cộng Hòa hứa hẹn và tìm mọi cách hủy bỏ nó.

Đau hơn nữa là hiện nay, đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện, Thượng Viện, và Tòa Bạch Ốc, nhưng không thể làm được điều mà họ mong muốn trong bảy năm trước.

Phía Cộng Hòa thường cho rằng họ không làm được điều này vì vướng sự phủ quyết của Tổng Thống Barack Obama.

“Không có kết quả,” Dân Biểu Mark Meadows (Cộng Hòa-North Carolina), chủ tịch nhóm dân biểu Freedom Caucus, nói sau khi nhóm của ông gặp Tổng Thống Trump để thương thuyết.

Freedom Caucus là nhóm bao gồm khoảng 40 dân biểu Cộng Hòa chống đối mạnh mẽ dự luật này, cho rằng nó là bản sao của Obamacare.

Phát biểu tại Quốc Hội, Dân Biểu Mark Meadows cho biết nhóm của ông sẽ tiếp tục thương thuyết với các đồng viện và tổng thống tối Thứ Năm để xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Nữ dân biểu Cộng Hòa ở Haiwaii bỏ đảng sau khi chỉ trích T.T Trump

Sau vài giờ họp kín, cả hai phía đểu thất vọng.

Tổng Thống Donald Trump đòi hỏi vẫn phải có cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Sáu, cho dù dự luật được thông qua hay không.

Như vậy, đảng Cộng Hòa và tổng thống có thể không giải quyết được Obamacare lần này.

Có vẻ như ông Trump muốn kết thúc nhanh, để có thể bắt đầu tiến hành vận động cho các vấn đề khác mà ông hứa hẹn với cử tri.

Phát biểu này của tổng thống là liều lĩnh, có vẻ một phần là chấp nhận may rủi một phần đe dọa, đối với các dân biểu, ngay sau nhiều giờ thương thuyết, chỉ vì thiếu một số phiếu của các nhóm Cộng Hòa bảo thủ, trung dung, và những nhóm khác.

Ông Mick Mulvaney, giám đốc Văn Phòng Ngân Sách Tòa Bạch Ốc, nói với các dân biểu rằng “cuối cùng, tổng thống thấy đã quá đủ rồi, phải bỏ phiếu thôi, cho dù kết quả ra sao.”

“Thương thuyết đã xong, chúng ta phải bỏ phiếu ngày mai, và phải làm xong chuyện này cho người dân Hoa Kỳ. Chỉ thế thôi,” Dân Biểu Duncan Hunter (Cộng Hòa-California) nói, khi ông rời phòng họp, và tóm tắt thông điệp của ông Mulvaney đưa ra cho các nhà lập pháp.

Và nếu cuộc bỏ phiếu thất bại, Obamacare “vẫn còn sống, cho tới nay,” ông Hunter nói.

“Chúng ta phải bỏ phiếu thôi,” ông Steve Bannon, chiến lược gia chính của Tổng Thống Trump, nói khi ông rời phòng họp.

Như vậy, số phận của dự luật mới vẫn chưa chắc chắn vào ngày Thứ Sáu. Cả hai nhóm dân biểu Cộng Hòa bảo thủ và trung dung nói rằng dự luật không có đủ phiếu để thông qua.

Cho dù có được Hạ Viện thông qua, số phận của dự luật cũng chưa được bảo đảm ở Thượng Viện, nơi có ít nhất sáu thượng nghị sĩ Cộng Hòa tuyên bố chống, và cũng là nơi có nhiều thủ tục bỏ phiếu phức tạp hơn ở Hạ Viện.

Đảng Cộng Hòa kiểm soát 52 ghế Thượng Viện, trong khi đảng Dân Chủ kiểm soát 48 ghế.

Dự luật của đảng Cộng Hòa, nếu được thông qua, sẽ bỏ điều khoản bắt buộc cá nhân mua bảo hiểm, giảm bớt quyền lợi của chương trình Medicaid cho người có thu nhập thấp, cùng các điều khoản khác ảnh hưởng hàng triệu người dân Mỹ.

Theo báo cáo của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO), nếu dự luật được thông qua, sẽ có 14 triệu người Mỹ không có bảo hiểm trong năm 2018, và con số này sẽ tăng lên 24 triệu vào năm 2026.

Đây là lần thứ nhì cuộc bỏ phiếu này bị hoãn lại, và dự luật hiện nay đã được điều chỉnh lại so với dự thảo ban đầu.

Theo dự thảo hiện nay, kế hoạch bảo hiểm y tế của đảng Cộng Hòa sẽ tốn kém hơn và vẫn làm 24 triệu người không có bảo hiểm vào năm 2026, theo đánh giá của CBO.

Dự thảo luật hiện nay hủy bỏ một số điều khoản của Obamacare và chỉ giảm thâm thủng ngân sách $150 tỷ trong 10 năm, trong khi dự thảo ban đầu sẽ tiết kiệm được $337 tỷ, theo CBO. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT