Thursday, March 28, 2024

Bộ trưởng Bộ Nội An khẳng định Nga xen vào bầu cử Mỹ

NEW YORK, New York (NV) – Một thành viên nội các của Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba nói tại một hội nghị các lãnh đạo an ninh mạng rằng chính người Nga tấn công vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và rằng “Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho sự can thiệp này.”

“Cách đây hai năm, một cường quốc ngoại quốc mở một chiến dịch trâng tráo, nhiều mặt trận, tạo ra ảnh hưởng… dẫn đến bóp méo cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta,” bà Kirstjen Nielsen, bộ trưởng Bộ Nội An nói tại cuộc họp bàn tròn tại Thượng Đỉnh An Ninh Mạng Bộ Nội An ở New York. “Để tôi nói rõ như thế này: Cộng đồng tình báo chúng đã đúng. Đó là người Nga.”

“Chúng ta biết điều này, và họ biết điều này. Nó được cấp cao nhất chỉ thị. Và chúng ta không thể và sẽ không để cho điều này xảy ra,” bà Nielsen nói tiếp.

Phát biểu một cách rõ rệt của bà Nielsen, và ý định của bà sẵn sàng chỉ ra thượng tầng trong chính quyền của Tổng Thống Vladimir Putin, là một sự tương phản rõ ràng với quan điểm của Tổng Thống Donald Trump là liệu người Nga có can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 hay không, cũng như hoài nghi của ông đối với đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ.

Tại cuộc họp thượng đỉnh với ông Putin ở Helsinki, Phần Lan, ông Trump nói ông không thấy tại sao Nga lại xen vào bầu cử Mỹ.

Ngày hôm sau, 17 Tháng Bảy, ông Trump nói ông có ý nói ngược lại, có nghĩa là “Tôi không thấy tại sao Nga không xen vào bầu cử Mỹ” và chấp nhận “kết luận” của tình báo Mỹ là Nga có can thiệp.

Tuy nhiên, ông lại thêm vào “có thể có người khác nữa, nhiều người xen vào nữa.”

Tại hội nghị an ninh mạng, Bộ Trưởng Nielsen nói “nền dân chủ của chúng ta đang bị tấn công” nhưng bà lại nói bà tin rằng Hoa Kỳ sẽ thành công trong việc ngăn chặn các vụ tấn công này. (Đ.D.)

Chính quyền đập quan tài người dân vì chống lệnh ‘cấm chôn người chết’

MỚI CẬP NHẬT