Thursday, March 28, 2024

TT Trump đề cử ông William Barr làm bộ trưởng Bộ Tư Pháp

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump nói với các nhà báo hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Mười Hai, là ông sẽ đề cử ông William Barr làm bộ trưởng Bộ Tư Pháp, thay thế ông Matthew Whitaker, quyền bộ trưởng bộ này hiện nay, theo CNN.

Ông Barr, từng giữ chức vụ này dưới thời Tổng Thống George H.W. Bush, được coi là ứng cử viên nặng ký nhất trong mấy ngày qua.

Hồi tháng trước, ông Trump bổ nhiệm ông Whitaker làm quyền bộ trưởng sau khi ông Jeff Sessions bị sa thải.

Theo ABC, ông Barr từng là sếp của ông Robert Mueller, điều tra viên đặc biệt trong vụ Nga bị tố cáo xen vào bầu cử Mỹ và Tổng Thống Trump bị nghi có thông đồng với người Nga.

Lúc ông Barr làm bộ trưởng Bộ Tư Pháp, ông Mueller đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm của bộ này.

Ông Barr, năm nay 68 tuổi, là người gốc New York, tốt nghiệp đại học Columbia University, làm việc cho CIA trong lúc học luật ở đại học George Washington University ban đêm.

Sau đó, ông làm thư ký cho Tòa Kháng Án Khu Vực Washington, DC, và hành nghề luật trong lĩnh vực tư nhân.

Kế đến, ông làm việc trong Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan, từ năm 1982 đến 1983, rồi trở lại hành nghề luật tư nhân.

Năm 1989, ông làm phụ tá bộ trưởng Bộ Tư Pháp, đến năm 1990, ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ này.

Năm 1991, Tổng Thống George H.W. Bush đề cử ông vào chức vụ bộ trưởng Bộ Tư Pháp, và ông giữ chức này cho tới năm 1993.

Sau khi rời chính quyền, ông làm luật sư cho công ty Verizon.

Hiện nay, ông là luật sư cho Kirkland and Ellis, một công ty luật nổi tiếng ở Washington, DC. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT