Friday, April 19, 2024

Bộ trưởng Nội An: Quân đội ‘không có ý định’ bắn vào đoàn di dân

WASHINGTON, D.C. (NV) – Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen, khi đề cập đến việc quân đội Mỹ sẽ được đưa đến khu vực biên giới phía Nam để ngăn chặn một đoàn di dân đang kéo tới Mỹ, được gọi là “caravan”, hôm Thứ Năm, 25 Tháng Mười, nói rằng “chúng tôi ngay lúc này không hề có ý định bắn vào ai.”

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Fox News, bà Nielsen nói rằng “Chúng tôi ngay lúc này không có ý định bắn vào ai, nhưng những người này sẽ bị chặn bắt.”

Bà Nielsen nói thêm: “Tuy nhiên tôi cũng coi sự an toàn của các nhân viên là điều vô cùng quan trọng. Do vậy, họ sẽ có quyền bảo vệ chính mình.”

Bà Nielsen nói Bộ Nội An đã kêu gọi sự giúp đỡ của Bộ Quốc Phòng để giúp tăng cường khả năng đối phó với tình hình hiện nay ở biên giới, nhằm tránh tình trạng hỗn loạn như đã thấy khi di dân tràn qua hàng rào cảnh sát Mexico ở biên giới Guatemala và Mexico mới đây.

“Chúng ta sẽ không để có tình trạng bạo động nhắm vào nhân viên Biên Phòng trong hoàn cảnh này,” bà Nielsen nói.

Khi được Fox News hỏi về việc có sự cãi cọ gay gắt giữa Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton, bà Nielsen trả lời rằng “cuộc cãi cọ hoàn toàn không hề xảy ra.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT