Thursday, March 28, 2024

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ bất ngờ tới Afghanistan thị sát tình hình

KABUL, Afghanistan (AP) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Mark Esper, hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Mười, bất ngờ tới Afghanistan để nhận định tại chỗ tình hình quân sự tại chiến trường lâu năm nhất trong lịch sử Mỹ.

Cuộc thương thảo hiện đang bế tắc với Taliban và các cuộc tấn công liên tục của thành phần phiến quân này cũng như lực lượng khủng bố ISIS đã tạo khó khăn cho kế hoạch rút khoảng hơn 5,000 quân Mỹ ra khỏi Afghanistan.

Ông Esper nói với các nhà báo cùng đi với ông rằng ông tin chính phủ Mỹ có thể giảm quân số ở Afghanistan xuống còn 8,600 mà không ảnh hưởng gì đến nỗ lực chống khủng bố, nhắm vào al-Qaeda và ISIS. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng bất cứ việc rút quân nào cũng sẽ là một phần của thỏa thuận hòa bình với Taliban.

Mỹ hiện đang có khoảng 14,000 quân ở Afghanistan, trong lực lượng quốc tế trợ giúp chính phủ Kabul. Các quân nhân Mỹ có nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn lực lượng Afghanistan, cũng như mở các cuộc hành quân chống khủng bố.

Tổng Thống Donald Trump trước đây đã chuẩn bị ra lệnh rút quân theo theo thỏa thuận với Taliban, nhưng gặp trở ngại vào phút cuối.

Ông Esper dự trù sẽ gặp các chỉ huy cao cấp của quân đội Mỹ ở Afghanistan trong lúc chính phủ tìm cách rút ra khỏi cuộc chiến kéo dài đã 18 năm này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT