Thursday, March 28, 2024

Bộ Trưởng Sessions dọa từ chức nếu Thứ Trưởng Rostenstein bị đuổi

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Jeff Sessions, bộ trưởng Bộ Tư Pháp Mỹ, nói với ông Donald McGahn, luật sư Tòa Bạch Ốc, rằng ông có thể sẽ từ chức nếu Tổng Thống Donald Trump sa thải ông Rod Rosenstein, thứ trưởng Bộ Tư Pháp, theo nhật báo The Washington Post, dẫn nguồn tn bên trong, cho biết hôm Thứ Sáu.

Ông Rosenstein là người bổ nhiệm ông Robert Mueller, cựu giám đốc FBI, làm điều tra viên đặc biệt trong vụ Nga bị tố cáo xen vào bầu cử và vụ một số người thân cận với Tổng Thống Trump bị tình nghi có thông đồng với người Nga.

Ông Jeff Sessions xin rút lui trong việc bổ nhiệm điều tra viên đặc biệt vì ông từng không báo cáo việc gặp đại sứ Nga tại Hoa Kỳ.

Theo Washington Post, dựa theo nguồn tin, phát biểu của ông Sessions chưa hẳn là một đe dọa, mà là một thông điệp cho thấy Tòa Bạch Ốc sẽ gặp khó khăn nếu sa thải ông Rosenstein.

Hôm 12 Tháng Tư, CNN cho biết Tòa Bạch Ốc lúc đó đang chuẩn bị làm mất uy tín ông Rosenstein và định nói ông có mâu thuẫn quyền lợi trong việc bổ nhiệm ông Mueller.

Bài báo của Washington Post cho biết ông Sessions nói như vậy vì thấy Tổng Thống Trump ngày càng khó chịu với ông Rosenstein, nhất là sau khi FBI bố ráp văn phòng của ông Michael Cohen, luật sư riêng của tổng thống, và đang điều tra ông này trong mấy tháng qua.

Một nguồn tin nói với CNN hôm Thứ Năm là ông Rosenstein có nói với ông Trump là tổng thống không phải là mục tiêu trong cuộc điều tra ông Cohen.

Bộ Tư Pháp từ chối trả lời phỏng vấn của CNN liên quan đến bài báo của Washington Post. (Đ.D.)

Bốn cựu tổng thống Mỹ tham dự tang lễ bà Barbara Bush

MỚI CẬP NHẬT