Thursday, March 28, 2024

Bộ Trưởng Tài Chánh Mỹ: ‘TT Trump có thể quay trở lại TPP’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Chỉ hơn một năm sau khi Tổng Thống Trump bất ngờ rút ra khỏi thỏa thuận Trans-Pacific Partnership TPP (Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương), bộ trưởng Tài Chánh Mỹ, ông Steven Mnuchin, hôm Thứ Ba cho hay các cuộc thảo luận ở cấp cao đang bắt đầu để Mỹ có thể quay trở lại tham dự hiệp định đa phương này.

Lên tiếng trong một cuộc họp thượng đỉnh về đầu tư do Phòng Thương Mại Mỹ tổ chức, ông Mnuchin nói rằng việc tái thương thuyết Hiệp Ðịnh TPP đang được đặt ra. Ông đang nói chuyện với các quốc gia khác về những điều kiện cần thiết để Mỹ tham dự trở lại, theo bản tin của báo New York Times.

Tổng Thống Trump rút khỏi TPP hồi Tháng Giêng năm 2017, cũng như ông đã dọa xóa bỏ Hiệp Ước NAFTA, vì ông chỉ muốn ký các hiệp ước song phương với từng nước một. Mỹ rút lui khiến Hiệp Ước TPP yếu hẳn đi, sau khi cựu Tổng Thống Barack Obama cố công gầy dựng để làm nền tảng cho chính sách “chuyển trục” qua Châu Á của ông. Nhưng trong năm qua, 11 quốc gia còn lại vẫn tiếp tục thương thuyết để thi hành TPP dù nước Mỹ không có mặt. Ông Mnuchin đưa ra ý kiến trên trong khi 11 nước còn lại trong TPP đang chuẩn bị chính thức ký vào bản thỏa hiệp trong vòng một tuần nữa.

Ông Mnuchin xác nhận rằng ông đã gặp bộ trưởng thương mại các quốc gia khác và đã khởi sự cuộc thảo luận cấp cao về TPP. Ông Mnuchin nói thêm rằng Tổng Thống Trump vẫn muốn có các cuộc thương thuyết song phương với các quốc gia trong TPP.

Theo Bloomberg, Nhật là quốc gia có nhiều nỗ lực nhất để duy trì TPP trong số 11 thành viên còn lại, các nước khác là Malaysia, Việt Nam, Singapore, Brunei, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile và Peru.

Trong khi TT Trump tỏ ý muốn thương thuyết lại để sửa đổi các điều lệ trong TPP, chính phủ Nhật trong thời gian qua nói nhiều lần rằng họ không muốn tái thương thuyết; và họ nghĩ rằng bất cứ yêu cầu nào đòi sửa đổi điều lệ TPP hiện thời cũng sẽ bị các quốc gia thành viên khác chống đối.

Tổng Thống Michelle Bachelet của Chile, nơi sẽ tổ chức lễ ký kết vào ngày 8 Tháng Ba này, nói với tờ báo Nikkei ở Nhật tuần này rằng Mỹ nên tái gia nhập TPP trong khuôn khổ hiện đang được thỏa thuận, thay vì chờ thay đổi. (V.Giang)

Cảnh sát di trú bắt hơn 150 người tại Bắc California

MỚI CẬP NHẬT