Friday, April 19, 2024

Bộ Tư Pháp: Bộ Trưởng Sessions có nói chuyện với đại sứ Nga năm 2016

WASHINGTON, DC (AP) – Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions có hai lần nói chuyện với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, trong thời gian có cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái, một hành động có thể làm ông phải rút lui không được tham gia vào cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp, liên quan đến ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử này.

Ông Sessions, trước đây là thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Alabama, là một trong những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump sớm nhất, và là cố vấn về chính sách của ông Trump trong thời gian tranh cử.

Tại các buổi điều trần hồi Tháng Giêng, để chuẩn thuận ông làm bộ trưởng Bộ Tư Pháp, ông Sessions không khai ra chi tiết này, khi được hỏi có “bất cứ người nào liên quan đến cuộc vận động” liên lạc với người Nga không.

Bà Sarah Isgur Flores, phát ngôn viên Bộ Tư Pháp, nói rằng “hoàn toàn không có gì giấu diếm ở đây, khi ông Sessions khai ở cuộc điều trần.”

Năm ngoái, ông Sessions gặp hơn 25 đại sứ nước ngoài, trong vai trò thành viên Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, và có hai lần liên lạc với đại sứ Nga, ông Sergey Kislyak, theo Bộ Tư Pháp cho biết.

Một lần, ông Sessions gặp ông Kislyak vào mùa Thu, và lần kia là gặp trong một nhóm, sau khi ông Sessions đọc bài diễn văn tại một sự kiện do Heritage Foundation tổ chức.

Các vụ ông Sessions liên lạc với người Nga do nhật báo The Washington Post tiết lộ đầu tiên, làm cho một số thành viên Quốc Hội kêu gọi ông Sessions đừng dính vào các cuộc điều tra của FBI, liên quan đến chuyện người Nga dính vào bầu cử Mỹ.

Tại cuộc điều trần, Thượng Nghị Sĩ Al Franken (Dân Chủ-Minnesota), hỏi ông Sessions về những tố cáo người Nga giúp ông Trump trong cuộc tranh cử, và hỏi nếu có bằng chứng cho thấy có ai đó trong ban vận động tiếp xúc với người Nga thì sao.

Ông Sessions trả lời: “Tôi không biết có các hoạt động này hay không.”

“Tôi có được giao cho vai trò đại diện ông Trump vào lúc đó, chừng một hoặc hai lần gì đó, và tôi đã không có, không liên lạc gì với người Nga, và tôi không thể có ý kiến gì chuyện này,” ông Sessions nói lúc đó.

Bà Flores nói rằng chẳng có gì dối trá trong chuyện này.

“Ông được hỏi là có nghe liên lạc gì giữa Nga và ban vận động của ông Trump hay không, chứ không phải các cuộc gặp gỡ của ông, với vai trò thành viên Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện,” bà Flores nói.

Tòa Bạch Ốc chưa có ý kiến gì về vụ này. (Ð.D.)

Sắc lệnh mới di trú của T.T Trump đưa Iraq ra danh sách cấm

MỚI CẬP NHẬT