Thursday, March 28, 2024

Bộ Tư Pháp buộc Honolulu không được tịch thu, bán xe của quân nhân Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Sáu loan báo đã đạt thỏa thuận với thành phố Honolulu, sau khi kiện nơi này về việc kéo xe và sau đó bán xe của các quân nhân Mỹ mà không có trát tòa.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng đơn kiện được nộp hôm Thứ Năm, cáo buộc rằng thành phố Honolulu và công ty chuyên kéo xe theo giao kèo với thành phố là All Island Automotive Towing là đã vi phạm luật Servicemembers Civil Relief Act (SCRA), theo đó có sự bảo vệ các quân nhân Mỹ trong các vấn đề dân sự khi họ phải thi hành nhiệm vụ.

Theo thỏa thuận, Honolulu phải có các phương cách để tuân hành đạo luật nói trên và trả cho ba quân nhân số tiền $55,857 là tiền bồi thường xe của họ bị rao bán đấu giá trong khi họ đang phục vụ trên các chiến hạm của Hải Quân Mỹ.

Thỏa thuận cũng buộc Honolulu để ra số tiền $150,000 để dàn xếp với các quân nhân khác có thể đã bị vi phạm quyền lợi SCRA.

Một cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp cho thấy từ năm 2011 tới 2016, thành phố Honolulu bán đấu giá 1,440 xe của các quân nhân.

Honolulu từ nay phải bảo đảm rằng các quân nhân hiện dịch phải nhận được thông báo là xe họ bị kéo và thành phố phải có lệnh tòa cho phép bán đấu giá các xe này, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Ban Biên Tập nhật báo Người Việt chúc mừng Xuân Mậu Tuất 2018”

MỚI CẬP NHẬT