Friday, March 29, 2024

Bộ Tư Pháp Mỹ truy lùng tin tặc Bắc Hàn từng tấn công Sony và Wannacry

WASHINGTON, D.C. (NV) — Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm Thứ Năm loan báo việc truy lùng một công dân Bắc Hàn bị cáo buộc là từng tấn công vào hệ thống điện toán của công ty Sony năm 2014 và công ty Wannacry hồi năm ngoái, theo bản tin ABC News.

Nghi can Park Jin Hyok được cho biết là một chuyên viên điện toán làm việc trong một chương trình của chính phủ Bắc Hàn “nhằm tấn công vào các hệ thống điện toán ngoại quốc, gây thiệt hại tài chánh nặng nề,” theo bản thông báo truy lùng nghi can Park được FBI công bố hôm Thứ Năm.

Cuộc họp báo của FBI hôm Thứ Năm về việc truy lùng tin tặc Bắc Hàn Park Jin Hyok.
(Hình: AP Photo/Reed Saxon)

Theo FBI, các cuộc tấn công được thực hiện gồm vụ nhắm vào Sony Pictures Entertainment, Wannacry và một loạt các vụ tấn công ngân hàng để nhằm đánh cắp hơn một tỉ đô la.

Park, người cũng dùng tên Park Jin Hek và Jin Hyok Park, làm việc cho một công ty của chính phủ Bắc Hàn, theo FBI.

Các giới chức FBI trong cuộc họp báo ở Los Angeles hôm Thứ Năm nói là hiện chưa rõ tuổi của Park, nhưng có thể là ngoài 20 hoặc ngoài 30 tuổi.

Park cũng từng nhiều lần sang Trung Quốc để làm một số công việc điện toán. Cơ quan FBI nay kêu gọi mọi người trên toàn thế giới nếu thấy Park hãy thông báo với giới chức công lực địa phương. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT