Tuesday, April 16, 2024

Brett Kavanaugh gọi cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào ông là “trò hề”

WASHINGTON, D.C. (AP) – Cuộc điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ tái tục sau giờ nghỉ trưa với phần trình bày của ứng viên Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh.

Trong phần mở đầu, ông Kavanaugh đọc bài phát biểu soạn sẵn, nói rằng tiến trình chuẩn thuận nay trở thành “một sự xấu hổ” ở tầm vóc quốc gia do ông phải ra trước Thượng Viện để trả lời những điều gọi là buộc tội sai trái.
|
Thẩm phán Brett Kavanaugh coi mình là nạn nhân, nói rằng cá nhân ông và gia đình ông đã “hoàn toàn và mãi mãi” bị tổn thương do các cáo giác tấn công tình dục nhắm vào ông.

Ông Kavanaugh nói sẵn sàng đón nhận bất cứ cuộc điều tra nào, dù rằng các nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa nhiều lần nhấn mạnh họ không thấy cần thiết để có sự can dự của FBI.

Ông Kavanaugh đả kích là tiến trình chuẩn thuận nay trở thành “một sự xấu hổ” ở tầm vóc quốc gia.

Ông nói: “Hiến Pháp cho Thượng Viện một vai trò quan trọng trong tiến trình chuẩn thuận. Nhưng quý vị đã thay thế sự tham khảo và chấp thuận (advise and consent) bằng sự truy lùng và tiêu diệt.”

Ông cũng mạnh mẽ bài bác các cáo buộc nhắm vào ông nói rằng những gì xảy ra trong hai tuần qua là một vụ tấn công chính trị được tính toán và chuẩn bị kỹ càng.

Ông Kavanaugh cáo buộc rằng, các tố giác nhắm vào ông xuất phát từ sự giận dữ với việc Tổng Thống Trump đắc cử, trả thù giúp hai vợ chồng Clinton, và nhờ vào hàng triệu đô la do các nhóm thiên tả chống tổng thống Trump đổ vào.

“Đây là một trò hề,” ông Kavanaugh nói. (V.Giang)

TT Trump không hài lòng khi Fed tăng phân lời

MỚI CẬP NHẬT