Thursday, March 28, 2024

Bực bội vì thợ nail làm không đúng ý, lái xe bỏ đi, bị cảnh sát bắt

VALPARAISO, Indiana (NV) — Một phụ nữ ở tiểu bang Indiana hiện bị cáo buộc là không trả tiền cho thợ làm nail, và khi lái xe bỏ đi đã kéo theo một nhân viên tiệm đang níu theo xe.

Tuy nhiên, luật sư của cô Charley Fowler, 28 tuổi, cho hay thân chủ mình không đáng bị bắt vì đây chỉ là một tranh chấp dân sự bình thường, theo bản tin tờ báo địa phương Times of Northwest Indiana.

Cô Fowler, một chuyên gia điều trị tâm thần, lúc đầu bị cảnh sát bắt về tội tình nghi có hành động khinh xuất gây nguy hiểm cho người khác và không trả tiền cho dịch vụ sau vụ tranh chấp ở tiệm nail.

Vụ này xảy ra hôm Thứ Bảy 16 Tháng Sáu vì số tiền $30 cô Fowler không chịu trả cho việc làm nail ở tiệm Diamond Nails & Spa ở thành phố Valparaiso, lấy lý do là không hài lòng.

Nhân viên nơi đây đề nghị làm lại nhưng cô này không chịu, nói là không có thời giờ.  Nhân viên tiệm gọi cảnh sát khi cô Fowler bước ra khỏi tiệm mà không trả số tiền $30. Cô sau đó bước vào chiếc xe BMW màu trắng của mình và lùi ra khỏi bãi đậu xe.

Fowler khai rằng cô định ngồi trong xe để đợi cảnh sát, nhưng nhân viên tiệm chạy ra đập tay vào cửa kính xe.

Luật sư Robert Harper của cô Fowler nói rằng cô phải lái xe đi vì lo sợ bị người trong tiệm cầm giữ trái phép.

Theo cảnh sát địa phương, hình ảnh video cho thấy cô Fowler lùi xe ra khỏi bãi đậu xe trước khi nhân viên tiệm ra tới nơi.  Một nam nhân viên sau đó nhảy bám theo xe và bị cô này lái kéo đi.

Vào sáng ngày Thứ Tư 20 Tháng Sáu, văn phòng biện lý địa phương loan báo quyết định sẽ chỉ truy tố cô Fowler về tội không trả tiền cho dịch vụ làm nail, cũng theo tờ Times of Northwest Indiana. (V.Giang)

Mỹ chính thức rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

MỚI CẬP NHẬT