Thursday, March 28, 2024

Bức họa của Leonardo da Vinci bán đấu giá được $450 triệu

NEW YORK, New York (AP) – Bức họa Chúa Jesus của họa sĩ bậc thầy thời Phục Hưng Leonardo da Vinci vừa bán đấu giá được với giá kỷ lục $450 triệu hôm Thứ Tư, qua mặt các kỷ lục trước đây đối với tác phẩm nghệ thuật.

Bức họa tên “Salvator Mundi,” tiếng Ý có nghĩa là “Đấng Cứu Thế,” là một trong dưới 20 bức họa của ông Leonardo được biết còn hiện hữu và cũng là tác phẩm duy nhất trong tay của tư nhân.

Cuộc đấu giá được tổ chức tại Christie’s Auction House, nơi chưa tiết lộ tên của người mua.

Bức họa của Leonardo được vẽ vào khoảng năm 1500, cao 26 inch, rộng 18 inch, trong đó Chúa Jesus mặc áo quần kiểu thời Phục Hưng, bàn tay phải đưa lên ban phép lành, và tay trái cầm một quả cầu pha lê.

Bức họa này một thời thuộc sở hữu của Vua Charles I của Anh, rồi biến mất đến năm 1900 mới xuất hiện trở lại. Nó được đem bán vào năm 1958, rồi đến năm 2005, tập đoàn các nhà đại lý mỹ thuật mua lại với giá $10,000 trong tình trạng hư hại trầm trọng và một phần bị vẽ chồng lên. Sau đó bức họa được phục chế và được xác nhận chính là tác phẩm của Leonardo.

Trước khi được bán đấu giá hôm Thứ Tư, bức họa này từng được tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev mua hồi năm 2013 với giá $127.5 triệu.

Giá trả cao nhất cho một tác phẩm tại đấu giá từng lên đến $179.4 triệu cho bức “Women of Algiers” (Version O) của Picasso hồi Tháng Năm, 2015, cũng tại Christie’s ở New York.

Giá trả cao nhất cho tác phẩm nghệ thuật bán không qua đấu giá là bức “Interchange” của Willem de Kooning, với giá $300 triệu, hồi Tháng Chín, 2015, do tổ chức David Geffen Foundation bán cho ông Kenneth C Griffin, một nhà quản trị quỹ đầu tư. (TP)

Các công tố viên Chicago xin hủy bỏ bản án 15 người bị cảnh sát dàn dựng khép tội

MỚI CẬP NHẬT