Thursday, April 18, 2024

Bị giao nhiều quá, nhân viên bưu điện ‘ém’ bớt 17,000 thư

NEW YORK, New York (NV) – Một nhân viên bưu điện ở khu Brooklyn, New York, bị truy tố sau khi nhân viên công lực phát hiện ông “ém” hơn 17,000 lá thư, không gởi đi cho khách hàng, theo CNN, dựa theo đơn truy tố hình sự.

Ông Aleksey Germash, 53 tuổi, giấu những lá thư này trong nhà, xe hơi, và trong tủ quần áo của ông ở bưu điện.

Trong số hàng chục ngàn lá thư này, có cái có dấu bưu điện hồi năm 2005, theo đơn truy tố.

Ông Germash bị truy tố vi phạm luật liên bang, liên quan đến việc chuyển giao thư tín Hoa Kỳ.

Thói quen “ém” thư của ông Germash được phát hiện sau khi có ai đó báo cáo đến Văn Phòng Tổng Giám Đốc Bưu Điện, nói rằng có một chiếc xe hơi Nissan Pathfinder đậu ở Brooklyn, bên trong có nhiều túi đựng thư màu xanh dương.

Các nhân viên điều tra sau đó xác định, chỉ có ông Germash là nhân viên bưu điện làm việc gần vị trí của chiếc xe nhất.

Sau khi bị thẩm vấn, ông Germash xác nhận chiếc xe đó là của ông và vì ông “có nhiều thư quá nên đưa không hết.”

Tuy nhiên, theo ông, những thư quan trọng đều được ông chuyển giao, theo đơn tố cáo cho biết.

Kế đến, nhân viên điều tra khám nhà, xe, và tủ quần áo của ông ở bưu điện, và phát hiện thêm một số thư giấu trong đó, các giới chức nói.

Có khoảng 10,000 lá thư trong xe của ông, khoảng 1,000 lá thư khác trong tủ quần áo, và khoảng 6,000 thư trong căn nhà chung cư của ông, theo đơn tố cáo.

Ông Germash, làm việc cho bưu điện trong 16 năm, được thả với số tiền thế chân $25,000, theo phát ngôn văn Văn Phòng Bộ Tư Pháp Mỹ ở Brooklyn.

Ông Germash sống ở Brooklyn, và làm việc ở chi nhánh bưu điện Dyker Heights, cũng ở Brooklyn.

Bà Michelle Gelernt, luật sư đại diện ông Germash, không đưa ra lời giải thích khi được CNN hỏi. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phóng sự “Du lịch Aswan – Ai Cập”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT