Thursday, March 28, 2024

Ba tháng đầu 2018, Bưu Điện Mỹ lỗ $1.3 tỉ

WASHINGTON, D.C. (AP) — Sở Bưu Điện Mỹ hôm Thứ Sáu báo cáo thêm một quý làm ăn lỗ lã vì tình trạng người gửi thư giảm mạnh và các chi trả về bảo hiểm y tế cũng như tiền hưu trí nhân viên ngốn hết số tiền kiếm được nhờ dịch vụ chuyển giao các bưu kiện.

Sở Bưu Điện cho biết lỗ $1.3 tỉ trong thời gian trong ba tháng đầu năm nay, cao hơn so với mức lỗ cùng thời gian năm ngoái là $562 triệu, vì giá nhiên liệu tăng và chi phí điều hành lên cao.

Trong khi Tổng Thống Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ rằng Sở Bưu Điện Mỹ bị các công ty buôn bán trên mạng như Amazon.com lợi dụng làm thiệt thòi hàng tỉ đô la. Cơ quan này hiện kêu gọi có thêm quyền tự trị, như tăng giá tem thư, để giúp trang trải bớt chi phí.

Sở Bưu Điện cũng cảnh cáo rằng họ sẽ đi vào tình trạng khủng hoảng tài chánh trầm trọng khiến họ không thể đầu tư vào những nhu cầu vô cùng cần thiết trong việc giao thư và giao hàng. Bưu Điện cho biết họ không thể chờ đợi kết quả nghiên cứu của một ủy ban do ông Trump thành lập để tìm hiểu vì sao Sở Bưu Điện Mỹ không có lời.

Ủy ban này, được thành lập do một sắc lệnh của ông Trump hồi tháng trước, có 120 ngày để đệ trình bản báo cáo với các đề nghị cần thiết.

Tổng Giám Đốc Bưu Điện Mỹ, bà Megan J. Brennan, nói rằng họ cần phải có quyền tăng giá tem thư lên cao hơn mức lạm phát để có thể đối phó với hoàn cảnh hiện nay.

Số thương vụ của Bưu Điện trong thời gian nói trên là $17.5 tỉ, tăng chút ít so với cùng thời gian năm ngoái. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 11 tháng 5 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT