Friday, March 29, 2024

Cả Cộng Hòa và Dân Chủ ca ngợi Nghị Sĩ McCain là ‘người hùng’

WASHINGTON, D.C. (NV) — Hôm Thứ Sáu các nhà lập pháp ở cả hai phía Cộng Hòa và Dân Chủ cùng gia đình Thượng Nghị Sĩ McCain đều bày tỏ tức giận sau khi một trong các phụ tá của Tổng Thống Donald Trump, bà Kelly Sadler, diễu cợt trong một phiên họp ở Tòa Bạch Ốc về bệnh tình ung thư não của ông McCain.

“Không còn có lời nào để diễn tả,” Thượng Nghị Sĩ Jeff Flake (Cộng Hòa, Arizona) gửi tweet cho hay, theo bản tin của đài NBC News.

Trong một cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, bà Sadler có phản ứng với loan báo của ông McCain rằng ông chống việc đề cử bà Gina Haspel làm giám đốc cơ quan CIA, vì bà Haspel từng liên quan tới chương trình ‘thẩm vấn mạnh’ (mà nhiều người gọi là tra tấn) những thành phần tình nghi khủng bố trước đây.

Bà Sadler nói không phải lo lắng vì “ông ta đang chết tới nơi rồi,” theo ba nguồn tin biết trực tiếp về cuộc họp.

Tòa Bạch Ốc tới nay không chối bỏ là có lời phát biểu này và các phát ngôn viên của chính phủ Trump không trả lời câu hỏi của NBC News về tương lai của bà Sadler trong chính quyền.

Con gái của ông McCain, bà Meghan, đặt câu hỏi tại sao bà Sadler vẫn còn làm việc trong Tòa Bạch Ốc.

“Tôi không hiểu là môi trường làm việc đó là như thế nào mà người ta có lời phát biểu như thế mà vẫn được chấp nhận và vẫn còn làm việc sau đó,” bà Meghan cho hay hôm Thứ Sáu trong chương trình “The View” của hệ thống truyền hình ABC.

Phu nhân của ông McCain, bà Cindy McCain, gửi tweet đến Sadler vào tối ngày Thứ Năm: “Xin cho tôi nhắc rằng chồng tôi có gia đình, gồm 7 con và 5 cháu.”

Cựu Phó Tổng Thống Joe Biden ở phía đảng Dân Chủ, hôm Thứ Sáu nói rằng vị thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona “thật sự là một người hùng” vì “sự hy sinh lớn lao không thể đo lường cho đất nước.”

Ông Biden cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng “Người ta đã tự hỏi sự thiếu lễ độ của chính quyền này khi nào sẽ xuống tới đáy. Điều đó xảy ra ngày hôm qua.”

Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan (Cộng Hòa, Wisconsin), khi được hỏi trên đài CNN hôm Thứ Sáu, đã hết lời ca ngợi ông McCain.

“Ông John McCain là một người hùng. Không có cách nào nói khác hơn. Ông dành trọn cuộc đời thanh niên của mình cho đất nước. Ông John McCain chiến đấu cho chúng ta ở Việt Nam, bị bắt làm tù binh ở Việt Nam, trở về nước và hiến cuộc đời mình cho xã hội.”

Thượng Nghị Sĩ Joni Ernst (Cộng Hòa, Iowa) cho hay trên Twitter, “Đất nước chúng ta phải biết ơn về những hy sinh của ông McCain, và đối xử với người anh hùng trong chiến tranh này cũng như gia đình ông với sự lễ độ và tôn trọng mà họ xứng đáng được có.”

Dân Biểu Walter Jones (Cộng Hòa, North Carolina) gọi phát biểu của bà Sadler là “quá lố và không thể chấp nhận”.

Thượng Nghị Sĩ Jack Reed (Dân Chủ, Rhode Island) cho hay bất cứ ai trong chính quyền Trump có sự diễu cợt người như ông McCain chỉ vì có bất đồng quan điểm là điều “không thể chấp nhận”.

Dân Biểu Gerry Connolly (Dân Chủ, Virginia), hôm Thứ Năm cho hay “lập trường chính trị của chúng ta có thể khác biệt, nhưng John McCain là một người hùng của nước Mỹ. Sự tấn công xấu xa của tổng thống, nhân viên Tòa Bạch Ốc và phía cực hữu là điều tệ hại và cho thấy sự nhỏ nhen của họ.” (V.Giang)

Cảnh báo đi du lịch, đột nhiên bị đưa vào bệnh viện, bị tính $16,000

MỚI CẬP NHẬT