Wednesday, April 24, 2024

San Francisco có ca nhiễm virus Corona thứ nhì; Trung Quốc 17,205 ca, 361 người chết

SAN FRANCISCO, California (NV) – Một phụ nữ ở vùng San Francisco Bay Area có các triệu chứng bệnh sau khi từ Trung Quốc đến nơi này, trở thành người thứ chín ở Hoa Kỳ được xác nhận nhiễm virus Corona, theo giới chức y tế hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Hai.

Trong khi đó theo AP, hôm Thứ Hai, 3 Tháng Hai, Trung Quốc báo cáo có 361 người chết vì virus Corona, với thêm 2,829 ca bệnh mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca bệnh ở Trung Quốc lên 17,205.

Bản tin của đài truyền hình NBC Bay Area nói rằng đây là trường hợp bệnh thứ nhì ở Santa Clara County trong ba ngày qua, nhưng hai người mắc bệnh này không liên hệ với nhau, theo tin từ cơ quan y tế cộng đồng của quận này.

Bệnh nhân này là một phụ nữ, đến Hoa Kỳ theo chiếu khán du lịch, thời gian gần đây có đến Vũ Hán, nơi là tâm điểm lây lan của virus Corona hiện nay. Bà này đến Hoa Kỳ hôm 23 Tháng Giêng để thăm gia đình, theo giới hữu trách.

Từ khi tới vùng San Francisco, người phụ nữ này chỉ ở nhà với gia đình, chỉ trừ hai trường hợp khi đến cơ quan y tế. Bản thông cáo nói người này được theo dõi thường xuyên và không bị bệnh nặng đến nỗi phải vào bệnh viện.

Gia đình thân nhân của người phụ nữ này cũng đang bị biệt lập tại nhà. Cơ quan y tế đang mang thực phẩm và các món nhu yếu phẩm khác đến tận nhà cho họ, theo bản thông cáo.

“Trường hợp bệnh thứ nhì không phải điều bất ngờ. Với số dân đông đảo của chúng ta và với lượng người sang Trung Quốc vì lý do cá nhân cũng như công chuyện làm ăn, chúng ta nhiều phần sẽ thấy thêm các trường hợp khác,” theo lời Bác Sĩ Sara Cody, bác sĩ trưởng quận Santa Clara.

Ca bệnh đầu tiên ở vùng Bay Area là một người đàn ông đến Vũ Hán và Thượng Hải trước khi về lại California hôm 24 Tháng Giêng và phát bệnh, theo lời Bác Sĩ Cody hôm Thứ Sáu vừa qua.

Các ca bệnh khác hiện nay ở Hoa Kỳ gồm hai ở vùng Nam California, một ở Massachusetts, một ở Washington, một ở Arizona và hai ở Chicago. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT