Friday, March 29, 2024

Các bệnh viện Mỹ gặp khó vì tình trạng thiếu bịch chứa ‘nước biển’

SAN JUAN, Puerto Rico (NV) –Tình trạng thiếu dung dịch hòa tan thuốc cùng các bịch chứa trong khi có mùa cúm nặng nề đã khiến các bệnh viện Mỹ phải tìm phương cách để truyền thuốc.

Do tàn phá của bão ở Puerto Rico, một trong những nơi sản xuất dụng cụ y tế chính của Mỹ,  đã khiến gây ra tình trạng thiếu các bịch chứa và dung dịch hòa tan (thường gọi là các’ bịch nước biển’) trong nội địa Mỹ, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Cơ xưởng của công ty dược phẩm Baxter International Inc., vốn sản xuất khoảng 44% các bịch IV dùng trong các bệnh viện Mỹ, đã bị thiệt hại nặng nề khi bão Maria đánh vào nơi này hồi Tháng Chín.

Cơ xưởng của công ty B. Braun Medical Inc., sản xuất khoảng 10% bao IV dùng ở Mỹ, cũng bị hư hại sau bão.

Tình trạng thiếu hụt này lại càng trở nên trầm trọng hơn nữa vì mùa cúm nặng nề ở Mỹ hiện nay, UPI cho hay.

Các bệnh nhân cúm, khi được đưa vào bệnh viện điều đầu tiên thường là được cho “truyền nước biển” để tránh tình trạng kiệt nước.

Kristy Vadnaiis, giám đốc dược phòng ở bệnh viện St. Alexius Medical Center tại tiểu bang North Dakota, cho hay việc thiếu bịch IV đã khiến họ phải giảm lượng sử dụng tới 40%.

Các bệnh viện khác cho hay họ phải cho bệnh nhân uống thuốc nhiều hơn, dùng các loại bao khác nhau, thay nước biển bằng dung dịch khác. Tất cả những điều này đều tạo thêm công việc khử trùng và làm mất thời gian hơn cho nhân viên bệnh viện, cũng theo UPI. (V.Giang)

Bệnh viện California quá tải vì số người bị cúm gia tăng

MỚI CẬP NHẬT