Thursday, April 18, 2024

Các công ty Mỹ không trữ nhiều hàng bán mùa lễ cuối năm

CHICAGO, Illinois (NV) – Các công ty bán lẻ Mỹ lập danh sách hàng hóa mua trữ để bán cho mùa lễ này, duyệt xét lại, và sau cùng đi đến quyết định là mua ít hơn.

Với số khách hàng đến tiệm ngày càng ít đi, các cửa hàng trong khu thương xá thường mua trữ nhiều nhất vào thời gian này của năm và hoàn tất việc đặt mua từ mấy tháng trước. Tuy nhiên, năm nay nhiều công ty vẫn còn đặt mua từ từ, theo nhiều nguồn tin của hãng thông tấn Reuters, gồm cả các công ty bán lẻ, các công ty cung cấp hàng hóa và các cố vấn cho công ty bán lẻ.

Chiến lược này nhằm mục đích giữ chi phí mua hàng xuống thấp và tránh những kinh nghiệm không vui của các mùa lễ trước, khi hàng tồn đọng quá nhiều sau ngày lễ khiến phải bán đại hạ giá, gây thiệt hại cho mức lời của cả năm.

Tuy nhiên, đây cũng chẳng phải là điều dễ dàng, vì những công ty bán lẻ này phải trực tiếp cạnh tranh với công ty Amazon.com Inc., khiến có thể không có hàng bán vì đã bị Amazon mua hết.

Theo Reuters, các công ty như Macy’s Inc, J.C Penney Co Inc Kohl’s Corp Nordstrom Inc, Dillard’s Inc và Hudson Bay Co’s Lord & Taylor ở trong số những công ty bán lẻ mua hàng từng đợt nhỏ năm nay và đợi gần cận kề ngày lễ mới gửi ra đơn đặt hàng.

Greg Portell, một nhà cố vấn thuộc công ty AT Kearney, chuyên tư vấn các công ty bán lẻ, nói rằng nếu phải chọn giữa không có hàng bán cho khách và giảm lợi nhuận thì các công ty bán lẻ năm nay quyết định chấp nhận để khách phải thất vọng vì không mua được món hàng mong muốn, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 11 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT