Thursday, March 28, 2024

Các đám cháy rừng ở California bị chặn, nhưng vẫn đe dọa khu dân cư

LAKEPORT, California (NV) – Các lính cứu hỏa hôm Thứ Ba, 31 Tháng Bảy, đã có được một số thành quả trong nỗ lực ngăn chặn hai đám cháy lớn đang đe dọa cư dân vùng Bắc California. Tuy nhiên, hiện chưa ai có thể lạc quan nói rằng nguy hiểm đã đi qua, dù rằng lửa ở Redding và gần Clear Lake bị chặn đứng khi tiến gần đến các khu nhà và đẩy lui vào các khu vực rừng núi hoang vắng.

Theo bản tin của tờ San Francisco Chronicle, khu vực vẫn đang bị đe dọa trầm trọng nhất là các thị trấn nghỉ mát nằm bên bờ phía Tây của Clear Lake, nơi đám cháy Mendocino Complex tiến tới chỉ cách thành phố Lakeport khoảng 1 dặm (1.6 cây số) nhưng bị một đạo quân lính cứu hỏa với sự trợ giúp của các trực thăng thả nước đẩy lùi lại thêm một dặm.

Các nơi đang bị cháy ở California, tính tới 7 giờ tối ngày Thứ Hai.

Đám cháy Mendocino Complex đến nay đã thiêu rụi khu vực rộng 68,487 acres.

Một chuỗi các khu cư dân nằm quanh hồ Clear Lake, hàng năm vào thời điểm này thường đầy các xuồng máy cùng người câu cá, nhưng nay hoàn toàn vắng vẻ sau khi giới hữu trách ra lệnh cho hơn 15,000 người phải di tản đến các nơi an toàn ở phía Nam hồi cuối tuần qua cũng như hôm Thứ Hai.

Ông Rob Brown, một giám sát viên Lake County và từng trải qua các vụ cháy rừng trước đây, nói rằng “lính cứu hỏa đang làm tất cả những gì có thể làm được để lửa không tiến vào khu dân cư.”

Ngọn lửa hôm Thứ Ba bị đẩy vào khu lâm viên quốc gia Mendocino National Forest, nhưng gió thường xuyên đổi chiều có thể đưa lửa trở lại về hướng nhà dân bất cứ lúc nào, theo cơ quan CalFire.

Xa hơn về phía Bắc, lính cứu hỏa đang dần dần kiểm soát được đám cháy Carr Fire ở quanh thành phố Redding.

Chỉ trong vòng một tuần lễ, đám cháy Carr Fire này làm sáu người thiệt mạng, thiêu rụi 103,772 acres cùng 881 căn nhà và 1,132 các kiến trúc khác, đồng thời cũng khiến gây ra cuộc di tản lớn.

Một toán lính cứu hỏa làm nhiệm vụ ở Bắc California. (Hình: Paul Kitagaki Jr./The Sacramento Bee via AP)

Tính đến ngày Thứ Ba, đám cháy Carr Fire đã được ngăn chặn khoảng 23% và một số cư dân trong khoảng 38,000 người phải di tản nay đang được cho về nhà.

Trong cuộc họp cộng đồng vào tối ngày Thứ Hai, các giới chức trách nhiệm đưa ra lời hứa hẹn rằng khoảng 500 người di tản có nhà vẫn còn nguyên vẹn rằng sẽ được nhanh chóng giúp quay về nhà. Cảnh sát cũng cho họ hay rằng bất cứ ai hôi của hay lợi dụng cơ hội để tăng giá hàng hóa đều sẽ bị truy tố.

Nữ phát ngôn viên CalFire, bà Heather Williams, nói với giới truyền thông rằng hiện có 12,000 lính cứu hỏa đang tìm cách dập khoảng 17 đám cháy lớn khắp tiểu bang California, với sự trợ giúp của nhiều toán lính cứu hỏa từ khoảng 12 tiểu bang khác đến giúp.

Bà Williams cũng cho hay là các đám cháy này có lúc tưởng sẽ ngăn chặn được nhưng chỉ ít phút sau đó là ào ạt lan ra, “nhanh ngoài sự tưởng tượng.” (V.Giang)

Bắc Hàn nỗ lực chế tạo hỏa tiễn liên lục địa mới

MỚI CẬP NHẬT