Friday, March 29, 2024

CIA lo Nga ‘tấn công’ dân Nga lưu vong ở Mỹ

WASHINGTON, D.C. (NV) — Trong số khoảng 60 nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất hồi tháng qua cũng có các nhân viên gián điệp đội lốt và có nhiệm vụ theo dõi những người Nga và gia đình họ đang tị nạn ở Mỹ, theo các giới chức an ninh tình báo Mỹ.

Bản tin CNN cho hay có ít nhất một trường hợp, các nhân viên gián điệp Nga bị quan sát thấy theo dõi một người từng được cơ quan CIA cung cấp danh tánh để bảo vệ khi định cư ở Mỹ.

Vụ này, cũng như các vụ khác, khiến cơ quan tình báo Mỹ CIA phải lo ngại rằng phía Nga đang chuẩn bị tấn công thành phần người Nga sống lưu vong ở Mỹ. Họ bị điện Kremlin gọi là thành phần phản quốc và bị coi như kẻ thù, theo các giới chức công lực và tình báo Mỹ.

Các lo ngại về gián điệp Nga đã gia tăng tiếp theo sau vụ một cựu gián điệp Nga, ông Sergei Skripal và người con gái bị đầu độc ở Anh.

Tòa Bạch Ốc hồi tháng trước ra lệnh trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga để bày tỏ sự đoàn kết với Anh trong vụ trả đũa việc Kripal bị đầu độc. (V.Giang)

Hơn 100 tiệm nail ở tiểu bang Washington không đạt yêu cầu vệ sinh

MỚI CẬP NHẬT