Friday, March 29, 2024

Các học khu khắp nước Mỹ hối hả tìm giải pháp đối phó bạo động súng

PARKLAND, Florida (NV) – Kể từ khi xảy ra vụ nổ súng giết người hàng loạt ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, hôm 14 Tháng Hai vừa qua, giới lãnh đạo giáo dục khắp nơi trên nước Mỹ đã phải xem xét lại các kế hoạch an ninh của mình, để trấn an các bậc phụ huynh âu lo trước tình trạng nổ súng trong trường học ngày càng thường xuyên hơn.

Theo Education Week, đây thật ra không phải là điều mới lạ, mà thật sự là một hiện tượng đáng buồn đối với các giới chức nhà trường và học khu, vốn từng gặp cùng sự lo lắng sau khi xảy ra nổ súng khiến 20 học sinh và sáu người lớn thiệt mạng tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut, năm 2012.

Lúc đó, cũng có lời kêu gọi phải tăng cường bảo vệ an ninh trường học và cũng có các cuộc tranh luận gay gắt về luật súng. Người ta đưa ra các chương trình tập dượt khóa chặt trường học khi có biến, xây lại các cửa ra vào để giới hạn việc vào trường và duyệt xét các biện pháp phản ứng với giới chức công lực.

Năm năm sau đó, lại một lần nữa, có lời kêu gọi khắp nơi về việc phải có ngay các biện pháp cần thiết để đối phó với trường hợp Parkland, nhưng lại có thể tạo cản trở với những nỗ lực đang có nhằm giúp các trường học ở Mỹ được an toàn hơn.

“Tôi nghĩ sẽ rất khó mà tìm ra một trường công lập ở Mỹ hiện nay mà không để ra rất nhiều thời giờ nhằm tăng cường an ninh của các phòng ốc trong trường,” theo lời ông Thomas Gentzel, giám đốc điều hành Hiệp Hội Hội Đồng Giáo Dục Quốc Gia (NSBA).

Tuy nhiều nơi có thể muốn có ngay các biện pháp có mục đích răn đe thành phần có ý tấn công như có thêm nhân viên an ninh cảnh sát và gắn thêm các máy dò võ khí, nhưng lại tạo thêm phí tổn cho ngân sách, một số nơi đề nghị có thêm chuyên gia tư vấn hay mở ra các chương trình mới để trợ giúp các học sinh có vấn đề về cách ứng phó với áp lực đời sống.

Một số nhà lãnh đạo giáo dục cho rằng nên chú ý tới các dữ kiện thu thập gần đây của chính quyền liên bang, theo đó có khoảng 1.6 triệu học sinh đi học tại các trường có ít nhất là một cảnh sát viên bảo vệ an ninh, nhưng không hề có một nhân viên tư vấn nào cho niên học 2013-2014. (Lê Tâm)

Bắt được nghi can bắn chết cha mẹ ở Michigan

MỚI CẬP NHẬT