Friday, March 29, 2024

Nhiều nghị sĩ kêu gọi có biện pháp chống Nga can dự bầu cử Mỹ

WASHINGTON, D.C. (NV) – Với cuộc bầu cử giữa khóa năm 2018 đã gần kề, các giới chức Quốc Hội Mỹ hôm Thứ Tư mạnh mẽ kêu gọi phải có biện pháp phòng thủ chặt chẽ hơn nhằm chống lại các cuộc tấn công điện toán từ bên ngoài, cho hay rằng ngay cả sau khi Nga có hành động trắng trợn nhằm ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, nước Mỹ nay vẫn chưa sẵn sàng để đối phó.

Bản tin của ABC News cho hay chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Richard Burr (Cộng Hòa-North Carolina) nói rằng: “Nếu chúng ta khởi sự chấn chỉnh việc này từ ngày mai, chúng ta có thể vẫn không giải quyết kịp thời.”

Phó chủ tịch ủy ban, Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (Dân Chủ-Virginia) đồng ý và cho hay “mối đe dọa này rất thật, nhu cầu phải có hành động rất cấp thiết.” Ông Warner nói thêm rằng: “Chúng ta cần chính phủ gia tăng nỗ lực đối phó. Có lẽ quan trọng hơn cả là chúng ta cần tổng thống xác nhận sự trầm trọng của vấn đề này.”

Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen nói rằng nay sau khi mối đe dọa từ Nga được biết rõ ràng, các kẻ thù khác của Mỹ cũng sẽ tìm cách tấn công. Bà Nielsen nói rằng: “Không chỉ từ phía Nga. Chúng tôi nghĩ rằng mối đe dọa vẫn còn rất cao và phải cảnh giác.”

Bà Nielsen cho biết có nhiều khe hở trong toàn thể hệ thống bầu cử Mỹ, từ việc ghi danh cử tri qua việc kiểm định các phiếu bầu và chứng nhận kết quả bỏ phiếu. (V.Giang)

Luật sư của TT Trump trong cuộc điều tra can dự Nga đưa đơn từ chức

MỚI CẬP NHẬT