Thursday, April 18, 2024

Cali: Bị bắt do cáo buộc âm mưu giết vợ con để lấy tiền bảo hiểm

HAWTHORNE, California (NV) – Các công tố viên liên bang hôm Thứ Ba, ngày 13 Tháng Mười Một, loan báo một người đàn ông ở Hawthorne hiện bị cáo buộc là đã có hành động lừa đảo sau khi lấy tiền bảo hiểm nhân thọ của hai đứa con trai, vốn thiệt mạng sau khi ông này đâm xe xuống bến tàu ở cảng Los Angeles vào năm 2015.

Bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA 5 nói rằng ông Ali Elmezayen, 44 tuổi, bị nghi ngờ là cố tình lái xe đâm xuống nước ở bến tàu tại San Pedro hôm 9 Tháng Tư năm 2015, hai năm sau khi ông hoàn tất việc đóng tiền mua các giao kèo bảo hiểm nhân thọ.

Hai đứa con trai của ông, 8 tuổi và 13 tuổi, vốn bị chứng tự kỷ (autism) nặng nề, đã bị thiệt mạng khi xe đâm xuống nước. Người phụ nữ chung sống lâu năm với ông, cũng là mẹ của hai đứa nhỏ, bà Rabab Diab, được cứu sau khi có người ném cho bà chiếc phao. Ông Elmezayen khi đó bơi ra khỏi xe từ cửa kính bên người lái.

Bến tàu ở San Pedro, nơi xảy ra vụ xe đâm xuống nước. (Hình: KTLA 5)

Ông này  đã khai với sở cảnh sát thành phố Los Angeles rằng ông không hề mua bảo hiểm nhân thọ cho hai đứa nhỏ.

Tuy nhiên, theo hồ sơ tại tòa, ông Elemzayen đã mua mấy bảo hiểm nhân thọ cho cá nhân ông, bà Diab và hai đứa nhỏ trong hai năm 2012 và 2013, với số tiền bảo hiểm lên tới hơn $6 triệu.

Dù khi đó chỉ có mức lương khoảng hơn $30,000 một năm, ông Elmezayen đã trả khoảng $6,000 cho các giao kèo bảo hiểm này. Ông cũng gọi điện thoại cho ít nhất là hai công ty bảo hiểm để chắc chắn rằng họ sẽ không điều tra các đơn xin bồi thường, nếu đã mua bảo hiểm được hai năm.

Hồ sơ truy tố nói rằng ông Elmezayen đã nhận được số tiền bảo hiểm hơn $260,000 từ công ty American General Life Insurance và Mutual of Omaha Life Insurance.

Ông Elmezayen bị cáo buộc là giả ra bà Diab khi liên lạc với các công ty bảo hiểm mà bà này không hề hay biết.

Ông cũng bị cáo buộc là có các lời khai gian, như nguyên nhân cái chết là tai nạn và ông ta không hề có bảo hiểm nhân thọ nào khác cho hai đứa con.

Ông Elmezayen bị FBI bắt giữ hôm 7 Tháng Mười Một về các tội như lừa đảo qua thư từ và điện thoại, đánh cắp lý lịch cá nhân do giả ra bà Diab khi gọi cho các công ty bảo hiểm.

Tuy nhiên, cho đến nay ông chưa bị truy tố tội trực tiếp gây ra cái chết của hai đứa nhỏ.

Ông Elmezayen có thể bị án tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo và bị hai năm tù về tội đánh cắp lý lịch cá nhân. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT