Thursday, March 28, 2024

Hơn 1 triệu di dân bất hợp pháp được California cấp bằng lái

SACRAMENTO, California (NV) – Nha Lộ Vận California (DMV) hôm Thứ Tư thông báo, cho tới nay, hơn 1 triệu di dân sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ được cơ quan này cấp bằng lái xe, kể từ khi chương trình bắt đầu cách đây hơn ba năm, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Các giới chức DMV còn khen ngợi đây là một cột mốc quan trọng.

Đạo Luật AB 60, bắt đầu có hiệu lực từ Tháng Giêng, 2015, đòi hỏi DMV phải cấp bằng lái nếu người nộp đơn xin có thể chứng minh danh tánh và là cư dân California, cũng như hội đủ các yêu cầu thi bằng lái, cho dù họ có chứng minh đang sống hợp pháp ở Hoa Kỳ hay không.

Cho đến ngày 30 Tháng Ba, 2018, có khoảng 1.01 triệu di dân bất hợp pháp có bằng lái California, và có thể làm lại sau 5 năm.

Người ủng hộ đạo luật này nói rằng nó sẽ làm giao thông an toàn hơn, vì người có bằng lái phải đi thi, đồng thời người có bằng lái ít sợ khi bị cảnh sát chặn, và sẽ không bỏ chạy, thường dễ gây tai nạn.

Cựu Dân Biểu Luis Alejo, tác giả đạo luật lịch sử này hồi năm 2011, nói tin này là một chiến thắng cho tất cả người dân California.

“Thật lả đẹp cho hơn 1 triệu người này có thể lái xe đi làm, đưa con đi học vào buổi sáng, hoặc đi bác sĩ mà không sợ xe của họ bị câu lưu,” ông Alejo, nay là giám sát viên Monterey County, nói. “Bây giờ, cuộc đời họ khá hơn, và đường xá cũng như xa lộ của chúng ta an toàn hơn cho mọi người.”

Đạo luật này được thông qua sau hàng chục năm tranh cãi quyết liệt.

Những người phản đối cho rằng cấp bằng lái cho di dân bất hợp pháp là hợp pháp hóa tình trạng di trú của họ và làm cho họ tiếp tục ở lại Hoa Kỳ.

Bằng lái này giống như các bằng lái khác của California, ngoại trừ phía trước có hàng chữ: “Liên bang giới hạn sử dụng,” và phía sau có hàng chữ: “Thẻ này không được liên bang chấp nhận. Thẻ này chỉ được cấp để lái xe. Thẻ không được sử dụng để đi làm, ghi danh đi bầu, hoặc nhận trợ cấp công cộng.” (Đ.D.)

Điểm tin buổi sáng ngày 5 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT