Wednesday, April 17, 2024

Dân California chết vì ung thư phổi ít hơn nhờ bớt hút thuốc

SACRAMENTO, California (AP) – Tiểu bang California có mức độ thiệt mạng vì ung thư phổi thấp hơn con số trung bình của cả nước tới 28%, một phần lớn nhờ vào chương trình chống thuốc lá của tiểu bang, theo kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười.

Ngay từ thập niên 1980, tiểu bang California đã đưa ra chương trình kiểm soát thuốc lá đầu tiên trên toàn quốc, vì chú ý tới mối liên hệ giữa hút thuốc và bệnh ung thư.

Các nỗ lực này khiến số người bắt đầu tập hút thuốc giảm bớt và số người bỏ thuốc tăng lên, theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tại đại học University of California, San Diego (UC San Diego).

Trong thành phần người dân California dưới 35 tuổi và hút thuốc lá, thì nay họ giảm bớt 30% số lượng thuốc hút, và tỷ số người cai thuốc lá cao hơn con số trung bình của cả nước tới 24%.

“Rõ ràng là ngay từ ngày đầu của nỗ lực kiểm soát thuốc lá, điều này giúp người trẻ ở California ít gặp nguy cơ nghiện thuốc lá hơn,” theo Bác Sĩ John P. Pierce thuộc trường Y Khoa của đại học UC San Diego và Moores Cancer Center.

Số trường hợp chết vì ung thư phổi trong tiểu bang California giảm từ mức độ là 108 trong số 100,000 người năm 1985, xuống chỉ còn 63 người trong 100,000 vào năm 2013. Số giảm bớt này nhanh 33% hơn mức độ trung bình trên cả nước.

Kết quả cuộc nghiên cứu được đăng tải tuần này trên tạp chí Cancer Prevention Research. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT