Friday, March 29, 2024

California chuẩn bị là ‘nơi phá thai an toàn’ nếu phán quyết Roe bị hủy

SACRAMENTO, California (NV) – Trong hoàn cảnh có hơn 20 tiểu bang khắp nước Mỹ sẵn sàng để cấm phá thai nếu Tối Cao Pháp Viện đồng ý việc cấm đoán này vào năm tới, thì các nhà tranh đấu cho quyền phá thai của phụ nữ tại California và đồng minh của họ tại Quốc Hội tiểu bang hôm Thứ Tư, 8 Tháng Mười Hai, loan báo kế hoạch để biến nơi này thành “nơi an toàn” cho các phụ nữ muốn tìm chỗ phá thai.

Theo bản tin của hãng thông tấn AP thì sự trợ giúp này có thể gồm cả giúp tiền di chuyển, ăn ở và chi phí y tế cho người từ các tiểu bang khác.

Phá thai luôn là vấn đề gây tranh cãi gay gắt. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

Tổ chức mang tên “The California Future of Abortion Council” gồm hơn 40 cơ quan cung cấp dịch vụ phá thai cùng là các nhóm tranh đấu cho quyền phá thai, đưa ra 45 đề nghị để tiểu bang xem xét, trong trường hợp Tối Cao Pháp Viện hủy phán quyết Roe v. Wade, vốn đã có từ 48 năm nay, theo đó cấm các tiểu bang không được đưa luật coi việc phá thai là phạm pháp.

Thống Đốc Gavin Newsom nói với AP rằng tiểu bang California “sẽ là một nơi an toàn” cho những người muốn phá thai. Ông nói cũng biết là sẽ có nhiều người từ các tiểu bang khác đến California để có nơi cho họ phá thai.

California hiện đang trả chi phí phá thai cho nhiều gia đình cư dân tiểu bang có lợi tức thấp, qua chương trình Medicaid của tiểu bang. California cũng là một trong sáu tiểu bang đòi các công ty bảo hiểm sức khỏe tư nhân phải trả tiền phá thai, dù rằng nhiều người vẫn phải trả phần tiền “co-pay” và “deductible” của họ.

Nhưng tiền bạc sẽ không là vấn đề cho việc tài trợ phá thai cho người từ các tiểu bang khác. California dự trù sẽ có mức thặng dư ngân sách lên tới khoảng $31 tỷ trong năm tới.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người sẽ kéo tới California để phá thai nếu phán quyết Roe v. Wade bị hủy bỏ. Tuy nhiên, một bản báo cáo mới đây của Guttmacher Institute, có lập trường ủng hộ phá thai, nói sẽ có thêm khoảng 1.3 triệu người đến California để được phá thai.

Các tổ chức chống phá thai ở California trong khi đó cũng chuẩn bị để đối phó với số lượng lớn người đến tiểu bang phá thai, nhằm thuyết phục họ là đừng làm việc này.

Ông Jonathan Keller, chủ tịch và cũng là tổng giám đốc California Family Council, nói rằng California hiện có khoảng 160 trung tâm ngăn ngừa phá thai, với khoảng một nửa trong số này ở cần các nơi cung cấp dịch vụ phá thai.

“Việc thuyết phục các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn đừng phá thai là điều luôn phải được tiếp tục,” ông Keller nói. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT