Friday, March 29, 2024

California có thể buộc có dịch vụ phá thai trong trường đại học

LOS ANGELES, California (NV) – Tiểu bang California có thể sẽ là nơi đầu tiên ở Mỹ buộc các trường đại học công lập phải cung cấp dịch vụ phá thai, sau khi một dự luật được thông qua ở Thượng Viện tiểu bang.

Bản tin của đài truyền hình địa phương KABC 7 cho hay dự luật này còn cần được Hạ Viện thông qua cũng như chữ ký của thống đốc để được ban hành.

Hiện nay, không trường đại học nào trong hệ thống University of California (UC)  hay California State University (CSU) cung cấp dịch vụ phá thai ở trung tâm y tế nhà trường; thay vào đó sinh viên được giới thiệu đến các nơi bên ngoài trường.

Nếu dự luật này trở thành luật, các trường đại học công lập tiểu bang California phải cung cấp dịch vụ phá thai bằng cách dùng thuốc uống, cho những nữ sinh viên có thai đến tuần thứ 10.

Luật này nếu được thông qua sẽ bắt đầu có hiệu lực năm 2022.

Nghị sĩ Connie Leyva (Dân Chủ, Chino), tác giả dự luật, cho hay bà mạnh mẽ tin rằng tất cả các sinh viên đều phải có quyền tự quyết định là muốn có con hay không.

Giới ủng hộ dự luật cho hay mỗi tháng có từ 10 đến 17 nữ sinh viên theo học hệ thống UC muốn phá thai và có từ 9 đến 15 người ở hệ thống CSU muốn làm điều này.

Theo dự luật thì dịch vụ này sẽ được chi trả từ các nguồn tài trợ tư nhân. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Cai nghiện và ứng xử với người đang cai nghiện”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT