Friday, April 19, 2024

California đối phó hơn 500 đám cháy rừng, không biết khi nào chấm dứt

SACRAMENTO, California (NV) – Một số các đám cháy rừng ở California hiện nay đang ngày càng lan rộng hơn, trở thành các đám cháy lớn chưa từng thấy trong lịch sử tiểu bang, gây thêm nhiều thiệt hại, và chưa biết bao giờ sẽ chấm dứt, trong khi nhân lực và vật lực dùng đối phó đang bị trải rộng hơn và có hàng chục ngàn người dân phải bỏ nhà đi lánh nạn.

Theo bản tin của CNBC hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Tám, hiện có ít nhất 560 đám cháy đang diễn ra ở California, thiêu rụi hơn 900,000 mẫu, làm thiệt mạng ít nhất là sáu người và khiến hơn 119,000 người phải di tản.

Lính cứu hỏa tìm cách cứu một căn nhà khỏi bị thiêu rụi tại Napa Valley, California. (Hình: AP Photo/Noah Berger)

Hai nhóm cháy rừng lớn nhất lúc này, nhóm LNU Lightning Complex ở các quận hạt Sonoma, Lake, Napa và Solanno, cùng SCU Lightning Complex ở quận hạt Santa Clara, Alameda, Contra Costa, San Joaquin và Stanislaus, là đám cháy rừng lớn thứ nhì và thứ tư trong lịch sử của tiểu bang California, theo sở cứu hỏa tiểu bang Cal Fire.

Một nhóm đám cháy khác, gọi là CZU Lightning Fire, ở hai quận hạt Santa Cruz và Mateo, đã buộc hơn 64,000 người phải di tản.

Một khu dân cư bị đám cháy rừng thiêu hủy ở Napa Valley, California. (Hình: AP Photo/Noah Berger)

Đám cháy gần Vacaville, có tên Hennessey Fire, là một phần của nhóm đám cháy LNU Lightning Complex, đã thiêu rụi nhiều căn nhà và khiến một nhân viên công ty Pacific Gas & Electric thiệt mạng khi đang trợ giúp chặn lửa.

Các đám cháy rừng này là trầm trọng nhất trong lịch sử của vùng Bắc và Trung California, có thể sẽ còn lan rộng hơn nữa trong cuối tuần này do nắng nóng gay gắt và gió mạnh.

Mùa cháy rừng ở California đang trở nên dài hơn và gây nhiều thiệt hại hơn. Tình trạng thay đổi khí hậu do con người gây ra cũng là động lực khiến các trận nắng nóng xảy ra thường xuyên và trầm trọng hơn, góp phần tạo ra các đám cháy rừng lớn hơn khắp khu vực phía Tây nước Mỹ. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT