Tuesday, April 23, 2024

California gửi vệ binh tới biên giới nhưng không làm nhiệm vụ di trú

SACRAMENTO, California (AP) – Thống đốc tiểu bang California, ông Jerry Brown, hôm Thứ Tư, 11 Tháng Tư, loan báo quyết định chấp thuận lời kêu gọi của Tổng Thống Donald Trump để gửi lính Vệ Binh Quốc Gia thuộc tiểu bang ra biên giới với Mexico.

Tuy nhiên ông Brown không đồng ý rằng hiện có tình trạng khủng hoảng ở biên giới như Tổng Thống Trump miêu tả, nhấn mạnh là các quân nhân Vệ Binh Quốc Gia ở California sẽ không làm nhiệm vụ liên quan tới vấn đề di trú.

Ông Brown, thuộc đảng Dân Chủ, chấm dứt sự im lặng kéo dài một tuần hôm Thứ Tư khi loan báo sẽ đóng góp 400 lính, dù rằng không phải tất cả những người này sẽ được đưa ra biên giới.

Đóng góp nhân sự của California đưa tổng số quân từ bốn tiểu bang nằm dọc theo biên giới với Mexico lên khoảng gần 2,000 người.

Tổng Thống Donald Trump trước đây đưa ra ước tính là sẽ cần từ 2,000 đến 4,000 quân.

Thống Đốc Brown cho hay quyết định của ông là để hỗ trợ chính phủ liên bang trong nỗ lực ngăn chặn thành phần băng đảng xuyên quốc gia, cùng là thành phần đưa lậu võ khí sang Mexico cũng như đưa ma túy vào Mỹ.

“Đối phó với các mối đe dọa này của thành phần tội phạm là ưu tiên hàng đầu cho tất cả người dân Mỹ-bất kể là Cộng Hòa hay Dân Chủ,” ông Brown viết trong thư gửi Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis và Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen.

Luật liên bang, đặc biệt là đạo luật Posse Comitatus Act đưa ra năm 1878, hạn chế rất nhiều sự can dự của quân đội vào phần hành của nhân viên công lực dân sự. Điều này khiến các quân nhân Vệ Binh Quốc Gia chỉ có vai trò hỗ trợ.

Ngũ Giác Đài tuần qua cho hay các quân nhân Vệ Binh Quốc Gia sẽ không làm các nhiệm vụ của nhân viên công lực hay tiếp xúc trực tiếp với những người bị biên phòng bắt giữ mà không có phép.

Ông Brown cho hay các quân nhân Vệ Binh Quốc Gia của California sẽ không canh giữ những người bị bắt vì phạm luật di trú hay tham dự vào việc xây tường biên giới. (V.Giang)

Du khách rời Nhật Bản phải đóng thêm 9 đô la ‘chia tay’

MỚI CẬP NHẬT