Thursday, March 28, 2024

California là tiểu bang đầu tiên đòi có phái nữ trong hội đồng quản trị công ty

SACRAMENTO, California (AP) – California nay trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ đòi các công ty có cổ phiếu trao đổi trên thị trường chứng khoán phải có sự hiện diện của phái nữ trong hội đồng quản trị công ty, theo một luật do Thống Đốc Jerry Brown ký ban hành hôm Chủ Nhật, ngày 30 Tháng Chín.

Luật này đòi đến cuối năm tới phải có ít nhất một thành viên hội đồng quản trị là phái nữ trong các công ty có trụ sở đặt tại California. Sang đến cuối năm 2021, các công ty này cần phải có tới 3 thành viên là phái nữ, tùy thuộc vào số ghế trong hội đồng quản trị.

Khi ký ban hành, Thống Đốc Brown cũng nhắc tới những phản đối cũng như những lo ngại về mặt pháp lý đối với luật này.

“Tôi không có ý bỏ qua những lỗi lầm có thể có của luật, có thể gây nhiều khó khăn khi đưa ra thi hành,” ông Brown nói.

“Nhưng những gì xảy ra ở Washington, DC và những nơi khác, cho chúng ta thấy rằng nhiều người không nhận ra được tầm mức quan trọng của vấn đề (phải thay đổi cách đối xử với phụ nữ),” ông Bown nói thêm.

Một số quốc gia ở Âu Châu, gồm cả Na Uy và Pháp, hiện đã có luật đòi hội đồng quản trị các công ty phải có sự tham dự của phái nữ.

Theo nữ nghị sĩ Hannah-Beth Jackson, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện khu vực Santa Barbara, tác giả luật SB826, thì có thêm phái nữ trong hội đồng quản trị sẽ khiến cho công ty hoạt động tốt hơn.

Theo bà thì một trong những lợi ích của việc có thêm phụ nữ ở vai trò chỉ huy sẽ giúp giảm thiểu tình trạng sách nhiễu và tấn công tình dục.

Hiện khoảng 25% các công ty có cổ phiếu trao đổi trên thị trường chứng khoán và có trụ sở đặt tại California, không có sự hiện diện của phái nữ trong hội đồng quản trị của họ.

Phòng Thương Mại tiểu bang California nói rằng thành phần của hội đồng quản trị công ty phải do công ty tự quyết định, tiểu bang không nên can dự vào.

Các công ty vi phạm luật có thể bị phạt lần đầu là $100,000 và $300,000 cho mỗi lần vi phạm sau đó.

Công ty cũng phải báo cáo thành phần hội đồng quản trị cho tiểu bang và sẽ bị phạt $100,000 nếu không làm điều này. (V.Giang)

Mời độc giả xem video “Ca sĩ Nhật Hạ – ‘thiên thần’ của chồng” (Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT